Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từ chối xem xét lại thỏa thuận S-400 với Nga và lên án Hoa Kỳ

© AP Photo / Turkish PresidencyTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ không thể đồng ý với áp lực liên tục từ Hoa Kỳ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, thỏa thuận với Nga đã hoàn tất và sẽ không được sửa đổi, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.
“Trước tiên, hãy để Mỹ sửa chữa sai lầm của mình trong việc không bán cho chúng tôi (máy bay chiến đấu mới nhất) F-35 với lý do S-400. Việc liên tục gây áp lực vì S-400 là không thể chấp nhận được, chúng ta không thể đồng ý với điều đó”, - Erdogan nói với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm Mỹ.
Lời ông được báo Hurriyet trích dẫn.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không từ bỏ S-400

Giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp S-400 vào năm 2017, việc bàn giao hệ thống phòng không cho phía Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện vào mùa hè - thu năm 2019. Thỏa thuận đã gây ra khủng hoảng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ: Washington yêu cầu mua các tổ hợp Patriot của Mỹ, đe dọa trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt theo CAATSA (Luật chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt).
Ankara sẽ không từ bỏ S-400. Hơn nữa, vào cuối tháng 8, Erdogan nói ông không nghi ngờ gì về việc mua thêm một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai từ Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала