Erdogan đề nghị quân đội Mỹ nên rời Syria và Iraq

© AP Photo / Turkish PresidencyTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ cũng nên làm điều tương tự ở Syria và Iraq, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói.
"Tất nhiên, nếu là tôi cần lựa chọn, thì tôi muốn họ rời khỏi Syria và Iraq giống như họ đã rút quân khỏi Afghanistan. Nếu chúng ta muốn phục vụ cho các mục đích hòa bình trên thế giới, thì chẳng ý nghĩa gì khi ở lại những nước đó",- ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng người dân và chính phủ các nước này có quyền tự đưa ra quyết định.
Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi Syria
Đồng thời, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại SAR (Cộng hòa Ả Rập Syria) với mục đích khôi phục đất nước này.
"Ở Syria, chúng tôi đang xây dựng 100 nghìn đơn vị nhà ở. Nhiều người dân, nhiều gia đình trước đây đã phải dời đi, họ bị đuổi khỏi quê hương của chính mình. Chúng tôi đang xây dựng nhà cửa cho họ. Tôi quan tâm đến những gì các nước khác đang làm. Hiểu được điều đó là rất quan trọng”, - ông Erdogan nói.
Tổng thống bày tỏ hy vọng Washington, Moscow, Baghdad và Ankara có thể hợp tác để đạt được hòa bình và ổn định ở Syria và Iraq.
Quân đội Mỹ kiểm soát bất hợp pháp các vùng lãnh thổ phía bắc và đông bắc Syria ở các tỉnh Deir ez-Zor, al-Hasakah và Raqqa, nơi có các mỏ dầu và khí đốt lớn nhất Syria. Chính quyền Damascus đã nhiều lần gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình là sự chiếm đóng, là cướp biển cấp nhà nước với mục đích công khai ăn trộm dầu mỏ. Chính vì vậy nên mới đây, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad một lần nữa tuyên bố rằng Moscow và Damascus yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi SAR càng sớm càng tốt.
Lính Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Chuyên gia nhận định rằng tuyên bố về việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là một bức màn chính trị
Tại Iraq, Hoa Kỳ đang đứng đầu liên minh chống khủng bố. Quốc hội Iraq vào tháng 1 năm 2020 đã biểu quyết với đa số phiếu ủng hộ việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi Iraq và sửa đổi hình thức hợp tác với liên minh. Đây là động thái phản ứng lại chiến dịch do Washington thực hiện ở khu vực sân bay Baghdad, giết chết tướng Qassem Soleimani, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Phó chỉ huy lực lượng bán quân sự người Shiite Abu Mahdi al-Muhandis.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала