Hoa Kỳ tuyên bố cần tiến hành đối thoại với Nga

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhCờ của Nga và Mỹ trên cầu Mont Blanc ở Geneva
Cờ của Nga và Mỹ trên cầu Mont Blanc ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington và Moskva nhất trí về sự cần thiết phải làm việc cùng nhau và giải quyết các vấn đề "nếu có thể", Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman cho biết tại cuộc họp báo sau vòng thứ hai của cuộc đàm phán ổn định chiến lược.

Hoa Kỳ và Liên Bang Nga nên hợp tác

“Hoa Kỳ và Nga nhận ra trách nhiệm của hai cường quốc là phải xích lại gần nhau và giải quyết các vấn đề ở những nơi có thể», - Sherman nói.
Bà lưu ý cuộc đối thoại giữa đại diện hai nước về là "thực chất".
Theo bà, cuộc đối thoại chiến lược cho thấy Hoa Kỳ, bất chấp những khác biệt nghiêm trọng, cam kết đối thoại với các nước khác như Nga.
căn cứ quân sự  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
"Hoàn toàn loại trừ": Chuyên gia đánh giá về ý tưởng rằng Mỹ sẽ sử dụng các căn cứ của Nga ở Trung Á

Hai bên thảo luận những gì?

"Cuộc đối thoại giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ tại Geneva bao gồm một loạt các vấn đề, bao gồm kiểm soát vũ khí, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng - tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra", - Sherman nói trong cuộc họp báo đặc biệt qua điện thoại dành cho các nhà báo.

Vòng đàm phán thứ hai đã thành công

Hôm thứ Năm, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Hoa Kỳ về ổn định chiến lược đã được tổ chức tại Geneva. Các cuộc đàm phán diễn ra sau những cánh cửa đóng kín. Phái đoàn liên bộ của Nga tại cuộc hội đàm do Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov dẫn đầu, đoàn Mỹ do Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Bonnie Jenkins dẫn đầu.
Kết quả của cuộc đàm phán, hai bên đã đồng ý thành lập hai nhóm làm việc.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Ryabkov, Nga hiểu rõ những nhiệm vụ mà Hoa Kỳ muốn giải quyết trong quá trình tiếp tục đối thoại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала