Nhật Bản phản đối cuộc tập trận của quân đội Nga ở quần đảo Kuril

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhPhóng hệ thống tên lửa phản lực hàng loạt hạng nặng nhiều nòng TOS-1A "Solntsepek"
Phóng hệ thống tên lửa phản lực hàng loạt hạng nặng nhiều nòng TOS-1A Solntsepek    - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhật Bản phản đối về cuộc tập trận của các lực lượng vũ trang Nga, được cho là sẽ được tổ chức tại vùng biển đảo Kunashir (một hòn đảo thuộc rặng núi Kuril) vào tháng 10, theo báo Sankei Shimbun đưa tin.
Bài báo cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài 6 ngày - từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10. Chính phủ Nhật Bản tin rằng các quân nhân Hải quân Nga sẽ thực hành phóng tên lửa ra ngoài khơi bờ biển Kunashir.
Sankei Shimbun lưu ý Nga, với sự ủng hộ của Trung Quốc, đã tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Nhật Bản. Ví dụ, máy bay quân sự Nga gần đây đã xuất hiện trên biển hai lần - vào tháng 12 và tháng 7 năm 2020.
Theo tờ báo, Moskva đã thông báo cho Tokyo về cuộc tập trận vào tháng 9.
Trước đó Sputnik đưa tin cho biết các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ theo thiết kế của Nga sẽ không chiến tập luyện với máy bay tiêm kích Nhật Bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала