Họa sĩ Nga vẽ linh vật của World Cup trên hạt thuốc phiện (Ảnh)

© Ảnh : Vladimir AniskinChó sói Zabivaka trên hạt thuốc phiện
Chó sói Zabivaka trên hạt thuốc phiện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nghệ sĩ chuyên tạo ra các tác phẩm tí hon của thành phố Novosibirsk Vladimir Aniskin lại cho ra đời thêm một kiệt tác về đề tài World Cup sắp tới - đó là bức tranh về chú chó sói Zabivaka.

Theo lời tác giả, anh mất hơn một tháng để làm ra linh vật bóng đá chính thức. Con sói được tạo ra trên lát cắt của hạt thuốc phiện, chiều cao của con sói là 1.5 mm.

© Ảnh : Vladimir AniskinChó sói Zabivaka trên hạt thuốc phiện
Chó sói Zabivaka trên hạt thuốc phiện - Sputnik Việt Nam
Chó sói Zabivaka trên hạt thuốc phiện

"Khó nhất là làm phần đầu, các ngón tay và quả bóng. Con sói Zabivaka có một điểm đặc biệt. Vấn đề là ở chỗ trong khi chuẩn bị chế tạo ra con sói này, tôi đã xem video và tranh vẽ có hình của sói và nhận thấy rằng trên lưng nó không có số, cũng chẳng có tên, như thông thường ta nhìn thấy trên áo các cầu thủ. Tôi thấy thế không được, nên viết trên lưng sói chữ "ZABIVAKA" và quyết định cho nó thành cầu thủ số 10, vì đây là số áo của không ít các cầu thủ xuất sắc đã và đang từng chơi trên sân cỏ"- Vladimir Aniskin.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Aniskin
Vladimir Aniskin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Aniskin

Trước kia nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm mini đã từng vẽ biểu tượng của World Cup trên một hạt thóc, sử dụng các nguyên liệu là vàng ròng và các màu sơn dầu. Chiều cao của biểu tượng World Cup là 3 mm.

© Ảnh : Instagram / Vladimir.aniskin.microartBiểu tượng World Cup trên một hạt thóc
Biểu tượng World Cup trên một hạt thóc - Sputnik Việt Nam
Biểu tượng World Cup trên một hạt thóc
© SputnikCác tiền bối của Zabivaka: linh vật world cup thay đổi thể nào
Các tiền bối của Zabivaka: linh vật world cup thay đổi thể nào  - Sputnik Việt Nam
Các tiền bối của Zabivaka: linh vật world cup thay đổi thể nào
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала