HLV đội Iran: Lẽ ra cần loại Ronaldo khỏi trận đấu với Iran

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SARANSK (Sputnik) - Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo lẽ ra cần phải bị loại khỏi sân trong trận vòng bảng của World Cup đấu với đội Iran, - ông Carlos Queiroz HLV trưởng của đội tuyển Iran tuyên bố.

Hôm thứ Hai tại Saransk  đội Iran đấu hòa với đội Bồ Đào Nha (1: 1) và hoàn thành vòng bảng trong Giải Vô địch ở Nga, chiếm vị trí thứ ba trong bảng B. Vào một trong những khoảnh khắc cuối trận, Ronaldo đã gạt ngã đối thủ. Trọng tài người Paraguay Enrique Caceres xem lại bản ghi hình đã giơ thẻ vàng cho tiền đạo đội Bồ Đào Nha.

Trận đấu World Cup giữa Iran và Bồ Đào Nha - Sputnik Việt Nam
World Cup 2018: Đội tuyển Bồ Đào Nha hòa với đội Iran

"Chơi kiểu đánh bằng khuỷu tay — phải phạt thẻ đỏ. Trong quy tắc không hề viết rằng không nên phạt Lionel Messi hay Ronaldo như thế. Đó là thẻ đỏ. Kỷ luật sắt với tất cả. Đây không phải là vấn đề của trọng tài, mà là câu hỏi về thái độ can đảm để đưa ra quyết định đúng đắn", — ông Queiroz nói với các nhà báo.

"Dành cho VAR (hệ thống video trợ giúp trọng tài) đã chi rất nhiều tiền, nhưng giải quyết được gì ở đây? Ít nhất thì đội chúng tôi cũng phải được quả phạt đền. VAR không hoạt động. Bị mù chăng? Họ không nhận thấy rằng Ronaldo đánh bằng khuỷu tay. Chỉ thẻ vàng thôi? Thật nực cười. Quá là nực cười đấy, các bạn ạ", — chuyên gia Bồ Đào Nha nói thêm.

Cristiano Ronaldo - Sputnik Việt Nam
Các fan bóng đá của Iran làm mất giấc ngủ của Ronaldo (Video)

Về câu hỏi phải chăng người ta tránh loại Ronaldo vì danh thủ này là siêu sao, ông Queiroz đáp: "Cứ hỏi họ xem! Chúng tôi cũng có thể chơi thiếu trung thực một chút, chơi sai một chút… Các bạn thử hỏi họ: nếu đó không phải là Cristiano Ronaldo, thì cầu thủ chơi xấu sẽ nhận thẻ gì? Cá nhân tôi rất thích Cristiano, cứ để anh ấy chơi bóng nhiều năm nữa, chúc anh ta may mắn".

Giải vô địch bóng đá thế giới — World Cup 2018 — lần đầu tiên diễn ra tại Nga từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Các trận đấu sẽ được tiến hành trên 12 sân vận động ở 11 thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала