Lời chia buồn của Việt Nam với Iran

© Ảnh : Ali Hamed Haghdoust/IRNATại địa điểm xảy ra vụ rơi trực thăng của Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raisi
Tại địa điểm xảy ra vụ rơi trực thăng của Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raisi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2024
Đăng ký
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Iran về vụ tai nạn làm Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và một số quan chức cấp cao nước này thiệt mạng hôm 19/5.
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang Tổng thống Ebrahim Raisi. Phó Tổng thống Mohammad Mokhber tạm thời tiếp quản vị trí Tổng thống. Quốc gia Hồi giáo này sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 50 ngày tới để bầu ra Tổng thống kế nhiệm.

Lãnh đạo Việt Nam chia buồn với Iran

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thông cáo về việc các nhà lãnh đạo đất nước gửi tới chính quyền Iran lời chia buồn sâu sắc liên quan vụ tai nạn trực thăng ngày 19/5.
Theo đó, được tin Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 19/5, ngày 20/5, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokhber;
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (người vừa tuyên thệ nhậm chức hôm nay – PV) cũng đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Quyền Bộ trưởng Ngoại giao lran Ali Bagheri Kani.
Tổng Thống Nga Putin, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2024
Điện Kremlin: Tổng thống Putin gửi lời chia buồn tới Iran về cái chết của ông Raisi

Tổng thống Iran tử nạn trong vụ rơi trực thăng

Trước đó, trưa nay 20/5, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA phát đi thông báo cho biết, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian cũng những người có mặt trên chiếc máy bay gặp tai nạn hôm 19/5 ở vùng núi phía Tây Bắc Iran, đều đã qua đời.
Ông Pir-Hossein Koulivand, lãnh đạo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS), cho biết các nhóm cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi sau nhiều giờ tìm kiếm ở khu rừng Dizmar thuộc tỉnh Đông Azerbaijan.
Theo ông Koulivand, "không có dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót" sau vụ tai nạn. Tại hiện trường, chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau khi va chạm với sườn núi.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2024
Tổng thống Iran qua đời
Trước đó, như Sputnik đề cập, ngày 19/5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian; thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran Malek Rahhmati và giáo sĩ Tabriz Hojjatoleslam Al Hashem được thông báo mất tích sau khi các ông dự lễ khánh thành đập Qiz Qalasi ở biên giới Iran-Azerbaijan.
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang Tổng thống Ebrahim Raisi, đồng thời phê chuẩn việc chỉ định Phó Tổng thống Mohammad Mokhber tạm thời tiếp quản vị trí Tổng thống.
Theo Hiến pháp Iran, nước này sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 50 ngày tới để bầu ra Tổng thống kế nhiệm.
"Chúng tôi bảo đảm rằng nỗ lực phụng sự đất nước vẫn tiếp tục với tinh thần không ngừng nghỉ của ông Raisi. Mọi hoạt động của nội các sẽ tiếp diễn mà không có bất cứ gián đoạn nào", Chính phủ Iran thông báo.
Hiện trường vụ rơi trực thăng của Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raisi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2024
Multimedia
«Thảm kịch ở Iran»: Vụ rơi trực thăng của Tổng thống Raisi
Ông Raisi, 63 tuổi, là nhà lãnh đạo có đường lối cứng rắn, ủng hộ trật tự và kỷ luật. Ông là một giáo sĩ tôn giáo và dành phần lớn sự nghiệp trong hệ thống tư pháp của đất nước.
Ông Raisi được bầu làm Tổng thống Iran từ năm 2021. Trong 3 năm qua, ông được xem là nhân vật đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa của Iran tại khu vực Trung Đông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала