Công an xuất hiện gần nhà riêng Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

© PVLực lượng chức năng rào chắn một phần đường phố Quang Trung, hạn chế tiếp xúc gần khu vực nhà riêng ông Hoàng
Lực lượng chức năng rào chắn một phần đường phố Quang Trung, hạn chế tiếp xúc gần khu vực nhà riêng ông Hoàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
Chiều 27/3, lực lượng công an được cho là xuất hiện gần khu vực nhà riêng Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh tại TP. Việt Trì, Phú Thọ.
Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người trong khu vực. Tuy nhiên, theo báo Pháp luật TPHCM, người dân được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an xuất hiện gần nhà riêng ông Phạm Hoàng Anh

Theo báo Pháp luật TPHCM cùng một số hình ảnh trên mạng xã hội, vào khoảng 16h20 chiều ngày 27/3, lực lượng Công an, xe biển xanh đã xuất hiện tại khu vực đầu phố Quang Trung, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Hướng về nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc bị hạn chế tiếp cận.
Sự xuất hiện của lực lượng chức năng gần nhà Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Tuy nhiên, người dân được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Một lãnh đạo UBND phường Nông Trang cũng xác nhận có sự xuất hiện của lực lượng công an gần nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh.
Dù vậy, vị cán bộ này cho biết bản thân ông cũng không nắm rõ sự việc.
Những ngày trước đó, việc lưu thông qua con phố khu vực này vẫn diễn ra bình thường và không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã rời khỏi phố Quang Trung.

Khởi tố nhiều cán bộ Vĩnh Phúc liên quan vụ án Phúc Sơn

Sự việc Công an xuất hiện ở khu vực nhà riêng Phó Bí thư Vĩnh Phúc gây chú ý là bởi, cảnh tương tự cũng được ghi nhận trước khi bắt hai cựu lãnh đạo tỉnh này là cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan và cựu Chủ tịch Lê Duy Thành.
Ông Phạm Hoàng Anh (49 tuổi), nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. quá trình công tác, ông Hoàng Anh từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.
Tháng 9/2017, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ định ông Phạm Hoàng Anh làm Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Hoàng Anh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.
Như Sputnik đã thông tin, chiều 8/3, Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội Nhận hối lộ.
Sân bay cũ Nha Trang nơi Tập đoàn Phúc Sơn được giao đất làm dự án.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Rà toàn bộ dự án liên quan tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hoà

Kết quả điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn

Tại buổi họp báo kết quả công tác công an quý I/2024 của Bộ Công an diễn ra ngày 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, cơ quan điều tra xác định bà Hoàng Thị Thúy Lan và ôn Lê Duy Thành đã nhận số tiền tương đối lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Bước đầu, cả hai bị can nói trên đã nộp lại số tiền này.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn, với loại tội phạm mới.
Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.
"Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.
Về tội danh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, vụ án này được đơn vị khởi tố từ ngày 26/2, đến nay tròn 1 tháng, đã khởi tố 4 tội danh, trong có tội "Nhận hối lộ".
Về kết quả điều tra, đây là vụ án liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Hiện cơ quan Công an đang tập trung điều tra, truy tố các sai phạm tại dự án ở Quảng Ngãi.
“Nguyễn Văn Hậu khai đưa tiền, chuyển tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hậu đã chuyển cho Hoành 64 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân”, tướng Thành thông tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала