Huế: Không đi dã ngoại, học sinh bị bắt lao động, dọn vệ sinh

© AP Photo / Vietnam News Agency/Tran Le LamThi tốt nghiệp ở Việt Nam
Thi tốt nghiệp ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
Trường THPT Đặng Trần Côn đã yêu cầu học sinh ai không đi dã ngoại, tham gia hội trại có đóng phí ở khu du lịch, thì phải đi lao động, dọn vệ sinh, “cạo rêu” tường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế đã phê bình Hiệu trưởng trường cấp 3 Đặng Trần Côn vì yêu cầu phản giáo dục này.

Ai không đi dã ngoại thì ở nhà dọn vệ sinh

Ngày 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông tin về việc Trường THPT Đặng Trần Côn yêu cầu học sinh phải đi lao động nếu không tham gia hội trại có đóng phí ở khu du lịch.
Cụ thể, theo báo Đại Đoàn Kết, sau khi nhận được thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn có báo cáo giải trình cụ thể về sự việc gây xôn xao này.
Báo cáo ban đầu cho biết, nhằm thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Trường THPT Đặng Trần Côn đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hai hình thức.
Trong đó gồm tổ chức dã ngoại kết hợp Hội trại “Tiếp lửa truyền thống - Vững bước tương lai” tại khu du lịch sinh thái “Về nguồn” vào ngày 28-29/3; tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề tháng 3 kết hợp lao động vệ sinh trường lớp tại trường đối với các học sinh không tham gia hội trại vào thời điểm này.
Cũng theo văn bản này, những giáo viên, học sinh không tham gia hội trại tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn (ở phường Hương Hồ, TP Huế) sẽ phải đi lao động, dọn vệ sinh trường vào ngày 28 và sáng 29/3.
Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - những mùa xuân lịch sử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Bộ Giáo dục có thêm Thứ trưởng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán
Báo Lao động cho biết, có hơn 100 giáo viên, học sinh không đi dã ngoại, hội trại có mất phí.
Tất cả đều phải đi lao động, dọn vệ sinh, tiến hành cạo sạch rêu mốc trên tường rào xung quanh trường, dùng chổi quét sạch bụi rêu. Những khu vực chưa làm vệ sinh, học sinh sẽ phải đi lao động bù vào buổi khác.
Phía trường Đặng Trần Côn cho hay, quan điểm mà nhà trường đưa ra là “muốn tạo sự công bằng”, học sinh không tham gia hội trại sẽ được tham gia các hoạt động giáo dục chung tại trường.

Phụ huynh bức xúc

Theo nhiều ý kiến từ phía phụ huynh các em không tham gia hội trại, dã ngoại, việc trường bắt các em phải đi lao động, dọn vệ sinh trong 2 ngày 28 và 29/3 như trên không khác gì việc bị phạt vì không đi hội trại mất phí ở khu du lịch.
Phụ huynh nêu quan điểm, hội trại là hoạt động mang tính chất vui chơi, giải trí nên không thể ép buộc học sinh tham gia.
Theo thông tin báo cáo, mỗi học sinh tham gia hội trại đóng 350.000 đồng, gồm 180.000 đồng tiền vào cổng và 170.000 đồng tiền ăn uống.
Có bậc cha mẹ cho biết, trong số học sinh không đăng ký tham gia hội trại ngoài bận việc gia đình, có nhiều trường hợp gặp khó khăn về kinh phí.
“Việc Trường THPT Đặng Trần Côn buộc những học sinh không tham gia hội trại phải đi lao động, trong khi gần như cả trường lại đi tham quan, dã ngoại ở khu du lịch là không hợp lý. Điều này không khác gì là một hình thức phạt do nhà trường đưa ra đối với những học sinh không tham gia hội trại, mà phải đi lao động”, Vietnamnet dẫn ý kiến một phụ huynh bày tỏ sự bức xúc.
Trả lời báo Lao động, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn cho rằng, việc “cạo rêu” chỉ là “tổ chức giáo dục tại trường” dành cho các giáo viên và học sinh không tham gia hội trại.
Lớp học trống ở trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Một trường quốc tế thu học phí cao chót vót cho học sinh nghỉ học vì giáo viên đình công
Rất may là báo chí và dư luận lên tiếng phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kịp thời vào cuộc xử lý.

Hiệu trưởng bị phê bình

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua xem xét báo cáo và làm việc với lãnh đạo nhà trường chiều ngày 27/3, Sở nhận thấy kế hoạch của nhà trường đưa ra là chưa khoa học, chưa phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục.
Đặc biệt, việc này cũng dễ làm nảy sinh những suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh các em.
Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu nhà trường điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng phê bình và yêu cầu Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hiền “nghiêm túc rút kinh nghiệm” trong công tác quản lý, xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục.
Không chỉ với riêng trường Đặng Trần Côn, Sở cũng nhắc nhở, chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rút kinh nghiệm chung.
Thực tế, đây được xem là một bài học kinh nghiệm không riêng gì của Trường THPT Đặng Trần Côn hay ngành giáo dục Thừa Thiên Huế, mà còn chung cho ngành giáo dục và các trường học của cả nước, tránh các sự việc nhạy cảm, phản khoa học và phản giáo dục không đáng có tương tự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала