- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin giải thích trong trường hợp nào lẽ ra không có chiến dịch đặc biệt

Đăng ký
Nước Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina đang bảo vệ người dân trên các lãnh thổ lịch sử của mình; nếu sau khi Liên Xô sụp đổ ở châu Âu xây dựng được một hệ thống an ninh thì đã không có chuyện gì xảy ra, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.
Nguyên thủ quốc gia đã trò chuyện với các phi công quân sự trong chuyến công tác tới Torzhok.
“Hiện nay chúng ta đang làm gì hiện nay trong chiến dịch quân sự đặc biệt: chúng ta đang bảo vệ người dân sống trên các vùng lãnh thổ lịch sử của chúng ta”, - ông Putin nói.
“Nếu sau khi Liên Xô sụp đổ, họ xây dựng các mối quan hệ an ninh hoàn toàn mới ở châu Âu như Nga đề xuất thì đã không có chuyện gì giống như ngày nay, lẽ ra họ chỉ cần tính đến lợi ích của chúng ta trong lĩnh vực an ninh, điều mà chúng ta vẫn nói đến năm này qua năm khác, trên thực tế là từ thập niên này qua thập niên khác. Nhưng sự thật là họ hoàn toàn không đếm xỉa đến", - nguyên thủ nước Nga nói thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin: Những gì diễn ra ở hướng Ukraina là vấn đề sinh tử, là vận mệnh của đất nước Nga

Putin gọi những tuyên bố về chuyện Nga sẽ tấn công châu Âu là hoàn toàn nhảm nhí

“Những gì họ nói về việc chúng ta sẽ tấn công châu Âu sau Ukraina là hoàn toàn nhảm nhí, đó là họ đe dọa người dân của mình tuyệt nhiên chỉ để moi tiền của dân, của người dân nước họ. Hơn nữa lại trong bối cảnh kinh tế đình trệ, còn mức sống thì ngày càng giảm. Điều đó rõ ràng rất đơn giản, tất cả đều nhận ra điều đó”, - ông Putin nói khi trò chuyện với các phi công.
Theo ông, các nước vệ tinh của Mỹ “sợ hãi một nước Nga to lớn và mạnh mẽ”, mặc dù họ đang sợ như vậy một cách vô ích.
“Chúng ta không có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với những quốc gia này”, - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

"Điều đó hoàn toàn nhảm nhí - khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào một số quốc gia khác, vào Ba Lan, vào vùng Baltic, khiến người Séc sợ hãi. Đúng là hồ đồ. Một cách khác để đánh lừa người dân nước mình và bòn rút thêm chi phí từ người dân, bắt họ phải chất gánh nặng này lên vai, tất cả chỉ là vậy”, - ông Putin nói thêm.

Không phải Nga tiến về biên giới các nước NATO

"Bọn họ đã tiến thẳng đến gần biên giới của chúng ta. Lẽ nào là chúng ta đã dịch chuyển đến gần biên giới của họ, của những nước gia nhập khối NATO? Chúng ta không động vào bất kỳ ai – chính là họ đang tiến về phía chúng ta. Chẳng lẽ là chúng ta đã vượt qua đại dương đến gần biên giới Hoa Kỳ? Không, là họ đang tiến đến gần chúng ta, và đã đến sát chúng ta. Còn chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ bảo vệ người của mình trên những lãnh thổ lịch sử của chúng ta mà thôi", - ông Putin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала