- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Nga không chấp nhận “quy tắc” áp đặt cho nước này trong đàm phán về Ukraina

© Sputnik / Natalya SeliverstovaMọi người trên cây cầu trong công viên Zaryadye ở Moskva.
Mọi người trên cây cầu trong công viên Zaryadye ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga không chấp nhận bất kỳ "quy tắc" nào áp đặt cho nước này trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên về điều này.
Bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba về cái gọi là công thức hòa bình, theo đó các cuộc đàm phán sẽ diễn ra, đại diện Điện Kremlin nói:
“Đối với chúng tôi thì việc tuân theo bất kỳ quy tắc nào, lại còn do người khác đặt ra là điều không thể chấp nhận được.”
Ông Peskov cũng nhắc lại rằng tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina “hoàn toàn mâu thuẫn với lệnh của Tổng thống Ukraina cấm đàm phán với Nga”.
Thư ký báo chí của tổng thống nói thêm: “Tất nhiên, đối với những vấn đề còn lại, tốt hơn hết là các đồng nghiệp của tôi từ Bộ Ngoại giao nên bình luận về vấn đề này”.
Nhà báo Seymour Hersh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà báo Hersh: Các cuộc đàm phán về Ukraina chưa bắt đầu là do Mỹ đe dọa Zelensky

Ông Peskov về tuyên bố của Kiev: điều này mâu thuẫn với lệnh của Zelensky cấm đàm phán với Liên bang Nga

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bình luận về tuyên bố của Kiev về cơ hội liên lạc với Nga, ông nói rằng điều này mâu thuẫn với lệnh cấm đàm phán của Vladimir Zelensky.
"Tất nhiên, thứ nhất, một tuyên bố như vậy hoàn toàn mâu thuẫn với lệnh cấm Tổng thống Ukraina đàm phán với Nga. Thứ hai, việc chúng tôi phải tuân theo một số quy tắc, vànhững quy tắc đó sẽ được phát triển bởi người khác là điều không thể chấp nhận được. Nhưng điều duy nhất có thể nói là về những chuyện còn lại, tất nhiên, tốt hơn hết là các đồng nghiệp của tôi ở Bộ Ngoại giao nên bình luận về điều này”, - ông Peskov nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала