Lý do bắt ông Phạm Thái Hà. Quảng Ninh rà soát các dự án liên quan Thuận An

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAMГ-н Фам Тхай Ха, помощник председателя Национальной ассамблеи, заместитель руководителя аппарата Национальной ассамблеи
Г-н Фам Тхай Ха, помощник председателя Национальной ассамблеи, заместитель руководителя аппарата Национальной ассамблеи - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2024
Đăng ký
Những diễn biến mới nhất trong vụ án tập đoàn Thuận An, đặc biệt là động thái bắt ông Phạm Thái Hà, Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội như Sputnik thông tin, đang thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Việt Nam.
Liên quan đến vụ án Thuận An của đại gia cầu đường Nguyễn Duy Hưng, tại Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát các dự án liên quan nhà thầu này – cả dự án đang thi công và đã hoàn thành.

Quảng Ninh rà soát gói thầu liên quan Tập đoàn Thuận An

Báo Thanh Niên ngày 22/4 dẫn thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị đã chủ động rà soát các công trình liên quan đến nhà thầu.
Theo đó, việc rà soát được tiến hành sau khi Quảng Ninh nhận được thông tin về vụ việc Công ty CP Tập đoàn Thuận An bị điều tra và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị bắt.
Theo nhà chức trách, tại Quảng Ninh đã xác định, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Tập đoàn Thuận An liên danh với 2 doanh nghiệp khác thi công gói thầu số 13, tổng giá trị hơn 706 tỷ đồng, thuộc dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1).
© Ảnh : Nguyễn Quang Hải - TTXVNKhởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2024
Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Được biết, gói thầu số 13 Xây dựng cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ Đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ở giai đoạn 1 thì giá trúng thầu 706 tỷ đồng; trong đó bao gồm công tác khảo sát, thiết kế…
Đồng thời, liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26/4/2023 với thời hạn thi công trong vòng 570 ngày, từ 27/4/2023 – 17/11/2024.
Cũng tại gói thầu số 13, phần việc của Công ty CP Tập đoàn Thuận An chiếm khoảng 50% tổng giá trị hợp đồng, với "hệ sinh thái" gồm 2 nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty CP đầu tư hạ tầng Thuận An - MK.
Hai nhà thầu thuộc tập đoàn Thuận An tiến hành thi công cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy, với giá trị hơn 354 tỷ đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho hay, giá trị thi công của Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành là hơn 174 tỷ đồng.
Về phần mình, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã giải ngân cho Công ty CP Tập đoàn Thuận An trong 6 đợt là hơn 105 tỷ đồng. Số dư tạm ứng của Công ty CP Tập đoàn Thuận An là hơn 73 tỷ đồng và sẽ được chủ đầu tư thu về.
Cơ quan chức năng địa phương cũng nêu, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh đang giữ lại của nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Thuận An hơn 5 tỷ đồng, tương ứng với 5% giá trị nghiệm thu thanh toán.
Trước lo ngại liệu việc bắt loạt lãnh đạo tập đoàn Thuận An có gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Công ty CP Tập đoàn Thuận An đang triển khai thi công gói thầu trên “bình thường, đảm bảo bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng”.
 Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2024
TP.HCM mời Thuận An làm việc về 4 gói thầu
Cùng với việc đốc thúc các dự án dang dở, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục rà soát các gói thầu khác liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành, quyết toán xong như gói thầu sông Rút thuộc dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bản thuộc dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên.

Ông Phạm Thái Hà vì sao bị bắt?

Liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An, như Sputnik đã đề cập, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can.
Trong đó, mọi sự chú ý hiện đang dồn vào việc bắt bị can Phạm Thái Hà – là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sáng nay, cổng TTĐT Bộ Công an phát thông báo cho biết, ngày 21/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Việc bắt ông Phạm Thái Hà nằm trong quá trình Bộ Công an Việt Nam mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Ông Hà, sinh năm 1976, quê Thái Bình, tiến sĩ kinh tế, là cán bộ nhà nước thứ 4 (sau 3 bị can ở Bắc Giang bị bắt trước đó) và cũng là người giữ chức vụ cao nhất bị bắt, tính đến thời điểm này.
Về lý do bắt ông Phạm Thái Hà, theo thông báo của Bộ Công an cho biết, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị khởi tố và bị bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Tội danh của ông Hà được xác định theo quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đối, bố sung năm 2017.
Tài liệu tòa án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Tập đoàn Thuận An trúng thầu ở TP Hồ Chí Minh, ai ký duyệt?
Người phát ngôn Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, sáng nay 22/4/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh, quyết định này.
Như Sputnik cũng đã đề cập, trước khi bị bắt, ông Phạm Thái Hà từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí như Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký bộ trưởng Bộ Tài chính - hàm vụ trưởng, thư ký của trưởng Ban Kinh tế trung ương, trợ lý phó thủ tướng Chính phủ, trợ lý bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tháng 5/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Diễn biến vụ án Thuận An

Trước Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị khởi tố, 3 bị can là lãnh đạo gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị bắt gồm:
1. Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
2. Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
3. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2024
Lý do Nguyễn Duy Hưng bị bắt: Lộ thêm nhiều thông tin về tập đoàn Thuận An
Ngoài ra, 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị bắt là:
1. Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang;
2. Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang. Cả ông Thạo và ông Cường cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
3. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an khẳng định, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала