Vì sao Việt Nam nóng như lò lửa?

© AP Photo / Koji Sasaharanắng nóng
nắng nóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2024
Đăng ký
Theo thống kê của cơ quan khí tượng, ngày 27/4, có đến 26 trạm đo tại 15 tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C.
Đáng chú ý, trong 10 năm trở lại đây, chưa có năm nào mà cả 3 miền Bắc, Trung và Nam cùng chịu nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ghi nhận mức nhiệt độ nóng kỷ lục từ đầu năm

Báo Thanh niên dẫn nguồn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 27/4, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cả nước nắng nóng "kinh hoàng" với nền nhiệt nhiều nơi trên 41 độ C, cao hơn ngày 26/4 từ 1-2 độ C.
Theo đó, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42,8 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C, Hà Tĩnh 42,4 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,9 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.
Ở khu vực Bắc bộ, xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như Lào Cai 41,7 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 41,8 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.
Vùng Tây nguyên và Nam bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Ayun Pa (Gia Lai) 40 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 40,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.
GrabBike - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Grab đã trả hết "phụ phí nắng nóng" cho tài xế
Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Như vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất ngày là 43,2 độ C tại Tương Dương (Nghệ an). Trước đó, mức nhiệt cao nhất ngày cũng được ghi nhận tại chính địa phương này là 42,7 độ C hôm 26/4.
Đến thời điểm hiện tại, đây cũng là ngày nắng nóng nhất năm 2024 với 26 địa phương trên cả nước có mức nhiệt trên 41 độ C. Thủ đô Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ đầu năm 2024, với nhiệt độ cao nhất ngày là 41,5 độ C, đo được tại trạm khí tượng trên đường Láng.

Vì sao cả nước nắng nóng gay gắt?

Với tình trạng nắng nóng đều khắp cả nước trong những ngày qua và những ngày tới, có thể nói đây là đợt nắng nóng hiếm gặp, thậm chí chưa từng xảy ra.
Sáng 28/4, một chuyên gia về khí tượng thủy văn cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn gây ra. Trong đó, miền Bắc và miền Trung chịu tác động mạnh nhất.
"Dự báo hôm nay và ngày mai vẫn nắng nóng mạnh, nền nhiệt độ trên cả nước sẽ không kém ngày 27/4", - chuyên gia cho biết.
Theo đó, ngày 28/4, dự báo các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 - 35%.
Ngỗng tìm kiếm nước dưới đáy hồ Velence khô cạn ở Velence, Hungary. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2023
90% dân số thế giới sẽ phải đồng thời đối mặt với nắng nóng và hạn hán
Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.
Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết kỳ nghỉ lễ năm nay tương đối đặc biệt bởi theo thống kê 10 năm trở lại đây, chưa có năm nào mà cả 3 miền Bắc, Trung và Nam cùng chịu nắng nóng trong dịp 30/4 và 1/5.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала