- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO đã lập hai «lằn ranh đỏ» để can thiệp vào Ukraina

© Sputnik / Alexey VitvitskyNato logo
Nato logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong bối cảnh phương Tây lo ngại vì những thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraina ở mặt trận, “dưới hình thức rất bí mật”, NATO đã “thiết lập” hai “lằn ranh đỏ” cho chính mình, sau đó có thể là sự can thiệp trực tiếp của liên minh vào cuộc xung đột, tờ báo Ý Repubblica cho biết.
Trong khi đó, LB Nga nhiều lần tuyên bố rằng bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện nhân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraina, khối liên minh này đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Theo tuyên bố của Matxcơva, hoạt tính của NATO ở gần biên giới Nga là chưa từng có, rõ ràng nhắm tới mục đích đối đầu. Điện Kremlin lưu ý rằng Matxcơva không đe dọa ai và không định tấn công ai, nhưng quyết không làm ngơ bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia của LB Nga.

«Lằn ranh đỏ» phòng những kịch bản khả năng nào?

«Theo cách rất bí mật và không hề công bố chính thức, NATO đã thiết lập ít nhất hai «lằn ranh đỏ» mà theo đó có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraina. Tại thời điểm này, cần nhấn mạnh rằng không có kế hoạch chiến dịch nào liên quan đến việc gửi quân tới, mà chỉ là những đánh giá về kế hoạch hành động khả thi trong tình huống khẩn cấp, là extrema ratio-phương sách cuối cùng trong trường hợp có bên thứ ba tham gia cuộc chiến», - tờ báo giải thích thêm.

Như Repubblica xác nhận, “lằn ranh đỏ” thứ nhất “xoay quanh khả năng Nga xâm nhập qua các tuyến phòng thủ của Kiev” và đề cập đến “phần tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của bên thứ ba” vào xung đột ở Ukraina. Tờ báo viết rằng Lực lượng vũ trang Ukraina “hiện không thể kiểm soát hoàn toàn” biên giới, mà theo quan điểm của tờ báo, như vậy là tạo điều kiện cho quân Nga đột nhập vào khu vực hành lang giữa Ukraina và Belarus.
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
NATO không mong đợi đạt được thỏa thuận về tư cách thành viên Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ
Tờ báo nêu giả thiết, “khi đó Minsk sẽ trực tiếp tham gia vào tranh chấp quân sự” còn “quân đội và kho vũ khí của họ sẽ có tầm quan trọng quyết định đối với Matxcơva”.
“Và tình huống này chỉ có thể tăng cường khả năng phòng thủ của NATO thiên về có lợi cho Ukraina”, - báo xác nhận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала