Thất vọng về báo cáo UPR, Việt Nam đối thoại về nhân quyền ngay tại Liên Hợp Quốc

© AP Photo / Bebeto MatthewsLogo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc
Logo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Đăng ký
Việt Nam sắp đối thoại với quốc tế về quyền con người với sự tham gia của 140 nước ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Việt Nam bày tỏ thất vọng với Báo cáo quốc gia UPR của các cơ quan Liên Hợp Quốcvới nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng, cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng, không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực, cũng như thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Việt Nam sắp đối thoại về nhân quyền

Việt Nam chuẩn bị đối thoại về Báo cáo quốc gia bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế UPR chu kỳ IV.

“Ngày 7/5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc”, - theo Bộ Ngoại giao.

Báo cáo được xây dựng theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ở thời điểm Việt Nam đang lần thứ hai đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và chuẩn bị tái ứng cử nhiệm kỳ 2026-2028.
Cần nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại lần này diễn ra khi các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã có báo cáo riêng đánh giá Báo cáo UPR của Việt Nam với nhiều nội dung mà phía Việt Nam khẳng định rằng “sai sự thật, không được kiểm chứng cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng, không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì họp báo. 

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Việt Nam giận dữ, thói giả dối của phương Tây bị lật tẩy
Như Sputnik đề cập, hôm 11/4, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt đã bày tỏ sự thất vọng trong cuộc họp báo Bộ Ngoại giao.
“Chúng tôi rất thất vọng trước việc, mặc dù có sự hiện diện đầy đủ tại Việt Nam và quan hệ hợp tác lâu dài, toàn diện với các ban, bộ ngành, địa phương của Việt Nam, nhưng báo cáo riêng của của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về cơ chế UPR chu kỳ IV có nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng, cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực cũng như thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”, - ông Đoàn Khắc Việt nói.
Được biết, cùng với Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, Đoàn Việt Nam đến LHQ lần này còn có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
“Phiên đối thoại về Báo cáo UPR của Việt Nam thu hút sự quan tâm cao, đã có gần 140 nước đăng ký phát biểu, đặt câu hỏi trước Phiên đối thoại”, - theo thông cáo.

Việt Nam sẵn sàng đối thoại trên tinh thần bình đẳng, xây dựng

Như đã biết, Việt Nam đang lần thứ hai đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và chuẩn bị tái ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.
Triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ trương nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Đảng và Nhà nước, Việt Nam ủng hộ cơ chế UPR của Hội đồng Nhân quyền, nghiêm túc xây dựng các báo cáo quốc gia, các kế hoạch hành động và triển khai hiệu quả các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận trong ba chu kỳ UPR trước.
Do đó, theo Bộ Ngoại giao, tại phiên đối thoại, đoàn Việt Nam sẽ đề cập một cách tổng thể việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam kể từ lần rà soát UPR trước, cập nhật khuôn khổ chính sách và pháp luật liên quan đến quyền con người, thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.
Phát biểu của Đại diện chính thức Việt Nam, Đặng Hoàng Chương, tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Một tuyên bố ‘nhất tiễn song điêu’ của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc
Đặc biệt, Đoàn Việt Nam sẽ thông tin cập nhật tiến độ triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận ở chu kỳ III cũng như các ưu tiên, cam kết của Việt Nam trong thời gian tới.
“Đoàn Việt Nam sẵn sàng tham gia đối thoại với các quốc gia trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, xây dựng”, - Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của Việt Nam được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, minh bạch, với nội dung toàn diện về tất cả các quyền con người.
Báo cáo có sự đóng góp của nhiều cơ quan trung ương và địa phương, qua nhiều vòng tham vấn các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và nhiều cá nhân trong và ngoài nước.
Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó cũng lưu ý, báo cáo riêng của cơ quan Liên Hợp Quốc đã không được xây dựng một cách minh bạch, tương xứng với thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng báo cáo.
Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của Việt Nam hoàn toàn không thể hiện đúng tinh thần và thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, các ưu tiên hợp tác mà Việt Nam và các cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc đã nhất trí.
Nói hôm 15/4, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt thẳng thắn bày tỏ không đồng tình với nhiều ý kiến và nội dung trong các báo cáo đó, cho rằng nhiều nội dung được xây dựng dựa trên thông tin chưa kiểm chứng, nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2022
Việt Nam cùng Liên hợp quốc thực hiện Chiến lược Chống khủng bố toàn cầu
“Dù không tham gia vào quá trình UPR, dù chúng tôi tổ chức rất nhiều hội thảo tham vấn nhưng các tổ chức đó không tham gia, thậm chí không có mặt ở Việt Nam, nhưng họ đưa ra những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam”, - ông Việt chỉ rõ.
Thứ trưởng Việt cho hay, Việt Nam rất minh bạch, công khai, bảo đảm tính bao trùm, có tiến trình tham vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan để xây dựng báo cáo quốc gia.
“Ngược lại, tất cả các báo cáo khác được nộp lên LHQ đều không được tiến hành một cách công khai minh bạch như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không được tham vấn gì khi họ tiến hành những báo cáo đó”, - đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Ông Đỗ Hùng Việt nhắc lại, một trong số những nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại, đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
Đồng thời, một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới là tôn trọng thể chế chính trị của nhau.
Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc
“Chính vì vậy, chúng tôi kiên quyết bác bỏ những ý kiến, đề xuất, kiến nghị vi phạm nguyên tắc này”, - Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố.
UPR là cơ chế do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thiết lập từ năm 2008, trong đó các quốc gia tham gia sẽ tiến hành đánh giá định kỳ 4,5 năm một lần.
UPR là cơ chế liên chính phủ với nhiệm vụ rà soát tổng thể tình hình nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch và xây dựng.
Việt Nam đã tham gia đầy đủ các chu kỳ UPR và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị nhận được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала