Các hãng đánh giá phương Tây hạ bậc xếp hạng uy tín của Nga một cách vô lý

© Sputnik / Evgeniya Novozhenova / Chuyển đến kho ảnhĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia của cơ quan đánh giá Trung Quốc Dagong là Du Ming Yan cho rằng các hãng đánh giá của nhóm "G3" đã hạ bậc Nga một cách vô lý.

"Khi xếp hạng phải tính đến khả năng trả nợ của một quốc gia và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với chỉ số này. Dự trữ ngoại hối của Nga vượt quá kích thước nợ công một cách đáng kể. Vì vậy "ba ông lớn" xếp hạng đã bi quan quá mức khi hạ mức xếp hạng của Nga", — ông Du Ming Yan nói.

Các hành động như vậy không dựa trên cơ sở lý do khách quan, có tác động tiêu cực đến thị trường vốn, cản trở quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, chuyên gia Trung Quốc cho biết, xếp hạng của các cơ quan phương Tây (Moody, Standard & Poor, Fitch) liên quan đến Nga được lập ra có tính đến yếu tố ý thức hệ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала