Các thành phần dân tộc chủ nghĩa biểu tình ở Kiev phản đối "Nga hóa Ukraina"

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhUkraina, Kiev
Ukraina, Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Những người ủng hộ Đảng "Tự do" theo chủ nghĩa dân tộc đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối "Nga hóa Ukraina" bên tượng đài Taras Shevchenko ở trung tâm Kiev, - theo phóng viên của Sputnik đưa tin.

Micro và tai nghe trong studio - Sputnik Việt Nam
Qui định cho các đài Ukraina: bốn bài hát phải có một bài tiếng Ukraina
Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraina Vyacheslav Kirilenko tại hội thảo bàn tròn ở Verkhovna Rada đã đề xuất phát triển dự luật về ngôn ngữ nhà nước Ukraina và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Cuộc biểu tình có vài chục người tham dự dưới những lá cờ của đảng "Tự do". Họ đòi chính quyền bảo vệ tiếng Ukraina như ngôn ngữ quốc gia duy nhất trong nước được sử dụng trong phát thanh truyền hình và giáo dục. Sự kiện diễn ra nhân Ngày chữ viết và ngôn ngữ Ukraina hôm thứ Tư, 9/11. Nói chung, trong cuộc biểu tình không xảy ra các hành vi vi phạm trật tự công cộng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала