Kiev: Hai cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ gần Quốc hội Ukraina

© Sputnik / StringerCuộc biểu tình tại Kiev
Cuộc biểu tình tại Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) – Hôm thứ Ba hai cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ với những người biểu tình ở trung tâm Kiev, - kênh truyền hình Ukraina dẫn tuyên bố của người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ukraina là Sergey Knyazev trong cuộc họp báo.

Hôm thứ Ba vài nghìn người mang cờ của các đảng dân tộc chủ nghĩa: "Đoàn kết dân tộc", "Tự do", cũng như đảng của Saakashvili "Phong trào của các lực lượng mới", "Batkivshena", "Tự lực"… và một số tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu cuộc biểu tình gần Quốc hội Ukraina, đòi chính quyền huỷ bỏ chế độ miễn nhiệm của nghị viện, thay đổi luật bầu cử, và tạo lập tòa án chống tham nhũng. Nhân viên cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường bảo vệ các trụ sở Chính phủ, và chặn giao thông trên các đường phố chính.

Buổi tối một số vụ ẩu đả xảy ra giữa nhân viên công lực và những nhà hoạt động phản đối. Người biểu tình dựng lều vải gần trụ sở Quốc hội và ở lại đó suốt đêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала