Mỹ bắt đầu chuyển thiết bị quân sự sang Đông Âu

© AP Photo / DPA/Ingo WagnerQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik)–Hoa Kỳ bắt đầu chuyển thiết bị quân sự từ Bỉ đến Đông Âu trong khuôn khổ chiến dịch Atlantic Resolve, cổng Defence News đưa tin có tham chiếu đến đại diện lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở châu Âu.

Việc chuyển thiết bị quân sự này được xem xét như cuộc tập trận toàn diện nhằm thực hành di chuyển quân đội trên lãnh thổ châu Âu trong trường hợp cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra trên lục địa.

Tổng cộng, khoảng 3,3 nghìn người và 650 thiết bị quân sự sẽ được chuyển giao, bao gồm 87 xe tăng Abrams M-1 và 18 pháo tự hành MU-109 Paladin. Tất cả các thiết bị sẽ được gửi đến các nước Baltic, cũng như Ba Lan, Romania, Bulgaria và Hungary.

Một phần lực lượng quân đội sẽ được đưa tới Đông Âu bằng đường sắt và đường cao tốc, cũng như bằng đường thủy, là phương tiện giao thông trước đây không được sử dụng cho mục đích này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала