Thứ trưởng Việt đi hạng thương gia, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới lại ngồi ghế phổ thông

© Ảnh : Phương Nam/VietQTiến sĩ Lê Đăng Doanh
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Nước đi vay tiền thì xài sang, ngồi hạng thương gia, còn cơ quan cho vay tiền thì ngồi hạng phổ thông", TS Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) nói với Đất Việt.

Nước vay tiền ngồi ghế thương gia, nước cho vay lại ngồi hạng phổ thông

Sau khi tham gia tọa đàm góc nhìn chuyên gia về dự thảo dự toán ngân sách năm 2019, chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh đã chia sẻ thêm với Đất Việt nhiều câu chuyện để chứng minh cho nghịch lý trong điều hành, quản lý ngân sách khiến chi thường xuyên cao, nhiều khoản chi không cần thiết.

Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo trân trọng gắn Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển 60 năm Petrolimex trao tặng Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Tổng giám đốc Petrolimex Trương Đình Tuyển - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng ngồi toilet và “thứ trưởng đi xe ôm”

"Có rất nhiều khoản chi trùng lặp, không cần thiết khiến chi thường xuyên tăng cao, quá sức chịu đựng của ngân sách nhà nước" — TS Lê Đăng Doanh bày tỏ lo ngại.

Dẫn chứng cụ thể cho các khoản chi không cần thiết, TS Lê Đăng Doanh kể:

"Trong cùng một chuyến công tác từ Hà Nội đi TP HCM, thứ trưởng của chúng ta thì ngồi hạng thương gia, trong khi lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cùng với đại sứ của các nước đang cho chúng ta vay tiền họ đều ngồi ghế hạng phổ thông, trao đổi với nhau những câu chuyện bên lề rất vui vẻ. Tôi cũng chính là người tham gia chuyến bay và tôi cũng ngồi cùng hạng phổ thông với họ".

© REUTERS / Michael KoorenThủ tướng Hà Lan Mark Rutte
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte  - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Xe Bentley ở thành phố HCM - Sputnik Việt Nam
Tiết lộ sốc về giới siêu giàu Việt
Kể lại câu chuyện trên đồng thời ông nhấn mạnh điểm nghịch lý trong câu chuyện trên chính là "nước đi vay tiền thì xài sang, ngồi hạng thương gia. Còn cơ quan cho vay tiền thì ngồi hạng phổ thông".

TS Lê Đăng Doanh cho biết, luật pháp các nước quy định rất chặt chẽ dành cho cán bộ đi công tác bằng máy bay.

Ví dụ trong các chuyến đi công tác chặng dài phải bay từ 5 giờ đến 8 giờ thì mới được ngồi hạng thương gia để đảm bảo khi đến nơi có đủ sức khỏe để làm việc được ngay.

Còn những chặng bay ngắn thì đi hạng phổ thông, như bay Hà Nội vào TP HCM chỉ mất 1 giờ 45 phút bay, không cần phải đi hạng thương gia.

"Việt Nam thì khác. Quy định là quy định chung, không dựa vào chặng đường dài — ngắn mà phân theo cấp bậc nên mới có câu chuyện thứ trưởng của mình thì ngồi ghế thương gia trong khi lãnh đạo các nước cho vay tiền lại ngồi ghế phổ thông.

Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh - Sputnik Việt Nam
Lộ việc đi du học bằng tiền ngân sách của "cậu ấm" nhà ông Trần Văn Minh từ đơn nặc danh
Đây là nghịch lý đã tồn tại từ nhiều năm nhưng không thấy ai đề cập. Tôi phải nêu lên vì tôi nghĩ đây là khoản chi chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được" — TS Lê Đăng Doanh cho biết.

Nguyên Viện trưởng CIEM còn nêu thêm nhiều ví dụ khác minh chứng cho rất nhiều "chế độ" chi từ ngân sách không phù hợp với thông lệ quốc tế, mang nặng tư duy "đẳng cấp", có màu sắc phong kiến.

"Trước đây, lãnh đạo của chúng ta đi xe Lada vẫn an toàn. Nay lại quy định cấp nào thì đi xe bao nhiêu tiền, đắt hơn rất nhiều so với trước đây trong khi bội chi ngân sách vẫn cao, vẫn vay nợ mới để trả nợ cũ… Đấy là tôi còn thấy cả một ông cấp phó mà tôi không tiện nêu tên, cũng ngồi hạng thương gia. Tôi cũng còn thấy rất nhiều người đi việc riêng như về ăn giỗ cũng đi hạng thương gia…", TS Lê Đăng Doanh kể và cảnh báo "hãy cải cách có hiệu quả trước khi quá muộn".

Thay đổi được không?

Người Việt trên đường phố Hà Nội,  trước Đại hội Đảng toàn quốc của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cán bộ đi nước ngoài du học sao vẫn dốt: ĐBQH trả lời
Vị TS cho rằng, trong bối cảnh Bộ Tài chính đang dự thảo dự toán NSNN năm 2019, Quốc hội cũng đang thảo luận về nội dung này, xem xét nghiêm túc các khoản chi thường xuyên, cắt giảm với những khoản chi không cần thiết, vượt khỏi thông lệ quốc tế là cần thiết, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách hàng năm.

"Dù bây giờ chi thường xuyên đã giảm được xuống khoảng 63% (trước đây chi thường xuyên chiếm 70% tổng chi ngân sách) nhưng tỉ lệ trên vẫn còn rất cao. Khi vẫn tồn tại các quy định chi tiêu một cách tùy tiện như: lấy ngân sách chi cho đi nước ngoài nghiên cứu; chi cho cán bộ đi nước ngoài học tập, đi du lịch… thì nghịch cảnh, mâu thuẫn trong chi thường xuyên còn xảy ra", TS Lê Đăng Doanh nói.

Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sáng nay Quốc hội thảo luận về ngân sách Nhà nước và đầu tư công
Ông Doanh cho biết, khi ông đi làm việc ở Thụy Sĩ, tôi thấy các quan chức, lãnh đạo của họ đi làm việc đều bằng tàu điện hoặc đi bộ, không có xe riêng, cũng không có chế độ đi taxi.

"Nếu ở Hà Lan, Thủ tướng đi làm bằng xe đạp thì ở Việt Nam Thứ trưởng vẫn đi xe công tiền tỷ đi làm. Chính vì tồn tại sự bất cập như vậy nên mới sinh ra tâm lý quan khác với dân thì cơ chế đãi ngộ cũng phải khác", ông Doanh nêu.

Từ những câu chuyện đã nêu, nguyên Viện trưởng CIEM cho rằng, việc chi tiêu bất hợp lý như trên đã khiến cho chi thường xuyên quá cao, quá sức chịu đựng của nền kinh tế. Đây là điều bất hợp lý. Cần phải xem xét cắt giảm các khoản chi không cần thiết để giảm gánh nặng cho quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала