Vì sao Hạm đội Mỹ che giấu thông tin về thành phần nhân sự?

© AP Photo / Steve HelberHải quân Hoa Kỳ tiếp nhận hàng không mẫu hạm đắt giá nhất thế giới làm vũ khí (USS Gerald R. Ford)
Hải quân Hoa Kỳ tiếp nhận hàng không mẫu hạm đắt giá nhất thế giới làm vũ khí (USS Gerald R. Ford) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kể từ đầu năm tài chính mới, Hải quân Hoa Kỳ đã ngừng công bố danh sách các chỉ huy hạm đội được bổ nhiệm và những sĩ quan cao cấp khác. Giới quân sự Mỹ lý giải điều này rằng cần phải bảo vệ thông tin cá nhân của các chỉ huy hạm đội để tránh đòn tấn công của tin tặc Trung Quốc.

Tuy nhiên, như nhận xét trên trang web của "Hoàn cầu Thời báo" ngày 17 tháng 3, tình hình có thể chứng tỏ sự giảm sút niềm tin về sức mạnh của các hạm đội Mỹ.

USS George H.W. Bush - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ “nghỉ ốm” hai năm

Sputnik đề nghị chuyên gia  Andrei Karneev, Phó GĐ Viện Các nước Á-Phi thuộc ĐHTH Quốc gia Matxcơva (MGU) bình luận về quyết định này của Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ.

Tình huống có vẻ rất kỳ quặc, bởi người Mỹ thường kiêu ngạo phô trương rằng hoạt động của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ luôn nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan hành pháp và lập pháp, cũng như công luận xã hội, và có một phần thiết yếu thậm chí là cơ sở của sự kiểm soát này là tính công khai cởi mở của nền dân chủ Hoa Kỳ. Đương nhiên, việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp trong hải quân  vẫn diễn ra theo trình tự quy định của pháp luật. Các sĩ quan từ cấp nhất định sẽ trải qua thủ tục phê chuẩn trong Ủy ban Quân vụ của Thượng viện. Về hình thức không có gì thay đổi, chỉ riêng danh sách các ứng viên được đề nghị vào cương vị lãnh đạo hải quân cao nhất mà trước đây luôn được bộ phận báo chí Lầu Năm Góc công bố, thì nay đã bị che giấu trước công luận.

Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Mil.Press FLOT nêu khoảng cách giữa Hải quân Nga và Hải quân Hoa Kỳ

Ở đây có hai điểm thú vị. Thứ nhất, công chúng ngay lập tức được nghe lời giải thích tương ứng với thủ thuật tu từ chống Trung Quốc. Thật đáng tiếc, những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Bắc Kinh về bất kỳ chuyện gì vẫn tràn lan trong thể chế quyền lực lẫn các phương tiện truyền thông Mỹ. Hóa ra đối tượng tội lỗi muôn thuở vẫn là tin tặc Trung Quốc, có thể đánh cắp thông tin cá nhân về các sĩ quan cao cấp, và bẻ khóa đột nhập tài khoản cá nhân của họ trong hộp thư và mạng xã hội. Để ngăn chặn những cuộc tấn công này, đã đi tới quyết định che giấu thông tin. Khó mà hiểu được liệu có phải quân đội Hoa Kỳ đã bạc nhược suy yếu đến mức không thể bảo vệ thông tin quan trọng hay chăng, và chẳng lẽ các sĩ quan cao cấp lại khờ khạo hớ hênh để lộ bí mật quân sự quốc gia trong thư tín cá nhân?

Rõ ràng là người ta cố gắng che giấu thông tin về hạm đội không phải để tránh các điệp viên nước ngoài nham hiểm quỷ quyệt, mà chủ yếu là tránh chính các công dân của nước Mỹ. Chắc hẳn bước tiếp theo có thể là cấm đăng tải bất kỳ bài viết nào thảo luận công khai về vấn đề của hạm đội Hoa Kỳ. Gần đây, truyền thông Mỹ liên tục kể về những trục trặc với tàu sân bay Mỹ. Chẳng hạn Business Insider đã viết rằng năm ngoái Hoa Kỳ chỉ huy động 15% tàu sân bay. Nguyên nhân — có vấn đề với việc sửa chữa và bảo dưỡng. Kết cục — tốc độ triển khai của các nhóm tàu ​​sân bay đã giảm xuống mức tối thiểu trong thời cuối thế kỷ. Hạm đội Mỹ đã không thể phô trương những chỉ số như vậy,  kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Tàu chiến Hải quân Mỹ USS Chafee - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia dự đoán về cuộc đối đầu giữa Hạm đội Hai Hải quân Hoa Kỳ và tàu ngầm Nga

Điểm quan trọng thứ hai nên chú ý là quân đội Hoa Kỳ dễ dàng từ bỏ những nguyên tắc mà chính họ đã công bố. Và hơn nữa, họ thường luôn đòi hỏi các nước khác phải tuân thủ. Không khó để thấy rằng chính Hoa Kỳ đã "đặt dấu chấm hết"  trong cuộc  tranh cãi lâu dài với Trung Quốc về tính minh bạch của lĩnh vực quân sự. Trong nhiều năm, Washington đã đòi Bắc Kinh tuân thủ những tiêu chuẩn mà người Mỹ nói rằng là nguyên tắc chung nhất được tất cả chấp thuận, nhưng trên thực tế chỉ là những tiêu chí công khai theo kiểu phương Tây. Bây giờ người Mỹ lại thừa nhận rằng chẳng hề có yêu cầu chung nào được chấp nhận về sự công khai cởi mở và mỗi nước giải quyết vấn đề này dựa theo lợi ích quốc gia của chính họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала