Samsung tuyển 3000 kỹ sư, đưa Việt Nam thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất thế giới

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyến đi thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc khi Samsung cho biết sẽ tuyển 3000 kỹ sư, đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu về mọi mặt. Ngoài ra, triển vọng Huyndai mở cơ sở đóng tàu cũng như các tập đoàn GS E&C, GS Energy tăng đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong

Sáng 28.11, tại thủ đô Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp các lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, GS E&C, GS Energy đang có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao hoạt động đầu tư của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cùng các Bộ, ban, ngành, địa phương đều sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung phát triển các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Gimhae, TP Busan - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Hàn Quốc

Thủ tướng Việt Nam bày tỏ niềm tự hào khi Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự của Samsung mà còn của Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục nỗ lực duy trì sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Samsung sẽ xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam với việc nâng cao ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung để giúp doanh nghiệp làm ăn thuận lợi và tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đề nghị nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất hiện vẫn đang còn thấp hơn so với yêu cầu. Ngoài ra, Samsung cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Tập đoàn này, đồng thời nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số đơn vị của Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Young cùng các đại biểu.
Samsung tuyển 3000 kỹ sư, đưa Việt Nam thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Young cùng các đại biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết gắn bó lâu dài với Samsung, coi thành công của Samsung là thành công của chính mình và mong muốn Samsung phát triển, đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu về mọi mặt đối với Samsung.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam thông tin rằng, ngay trong Tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tối 27.11 được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân chủ trì, câu chuyện kinh doanh thành công của Samsung ở Việt Nam luôn được nhắc đến.

Samsung sẽ tuyển 3000 kỹ sư Việt Nam

Trng buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong phát biểu khẳng định rất vinh dự được tiếp kiến với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam lần thứ ba. Ông Lee khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để Samsung Việt Nam tiếp tục hoạt động thành công, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh-tế xã hội Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia. Phó Chủ tịch Tập đoàn Lee Jae-yong nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Trung tâm R&D, công nghiệp phụ trợ đều được Samsung tích cực triển khai, do đó, Tập đoàn này mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ban, ngành của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị thượng đỉnh CEO ASEAN-Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đặc biệt quan trọng trong Chính sách hướng Nam của Hàn Quốc?

Phó Chủ tịch Lee cho biết, sắp tới khi mở rộng và tăng cường đầu tư ở Việt Nam, Samsung cần rất nhiều kỹ sư trình độ công nghệ cao. Vị này nhấn mạnh, lĩnh vực bán dẫn, màn hình công nghệ cao, điện thoại thông minh đều đang được sản xuất theo nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao.

Riêng đối với Trung tâm R&D dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2022 ở Hà Nội, ông Lee Jae-yong cho biết, Samsung sẽ tuyển dụng 3000 kỹ sư Việt Nam hỗ trợ dự án sớm đi vào hoạt động kinh doanh sản xuất hiệu quả.

Huyndai sẽ mở nhà máy đóng tàu lớn ở Việt Nam?

Cũng trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành trao đổi với Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Kisun Chung.

Tại sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đã có chủ trương phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, nhưng thời gian vừa qua vẫn chưa thể hiện thực hóa vì nhiều vấn đề còn khó khăn. Do đó, Việt Nam mong muốn nâng cao hợp tác với Huyndai trong phát triển công nghiệp đóng tàu. Theo lãnh đạo Chính phủ, Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi như lượng công nhân đóng tàu hùng hậu, tay nghề cao, nên tiềm năng hợp tác với Tập đoàn Hyundai là rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. - Sputnik Việt Nam
Hàng loạt doanh nghiệp Hàn bỏ Trung Quốc, đua nhau tiến quân vào Việt Nam

Trao đổi với Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Kisun Chung, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc không giấu giếm mong muốn Huyndai sẽ mở một cơ sở đóng tàu lớn ở Việt nam, kể cả một nhà máy sản xuất trang thiết bị phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu. Chưa hết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn mong muốn Tập đoàn Huyndai xem xét nghiên cứu tài trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp kiến, với Phó Chủ tịch Tập đoàn Kisun Chung khẳng định, xuyên suốt quá trình hợp tác, Hyundai nhận thấy nhiều lợi thế của nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam như trình độ tay nghề khéo léo, thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Do đó, vị lãnh đạo tin tưởng, cùng với công nghệ hiện đại của Huyndai và nguồn nhân lực dồi dào của Việt Nam, quá trình hợp tác giữa hai bên sẽ thành công tốt đẹp.

Theo tiết lộ của Phó Chủ tịch Tập đoàn Kisun Chung, Hyundai đang khảo sát ở Việt Nam để mở rộng lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Tập đoàn này nhận thấy Việt Nam có nhu cầu năng lượng lớn, bên cạnh đó, Huyndai cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đáp ứng nhu cầu này. Hyundai hy vọng được đóng góp tích cực vào sự phát triển lĩnh vực này cũng như kinh tế, xã hội nói chung cho Việt Nam.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng vào Việt Nam

Gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn GS E&C Michael Huh, Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc cho hay, Chính phủ, các Bộ, ban ngành của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng luôn tạo mọi điều kiện cho Tập đoàn kinh doanh, làm ăn thành công.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi với Chủ tịch Huh về một số dự án của Tập đoàn ở TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh. Thủ tướng đã cùng các bộ, ngành họp xử lý vấn đề này trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn tham gia một số dự án khác tại Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, hiện, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng và đây là cơ hội lớn cho Tập đoàn để mở rộng đầu tư sâu rộng hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đại biểu nghe giới thiệu về sản phẩm công nghệ Hàn Quốc tại hội nghị - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác

Chủ tịch Tập đoàn GS E&C Michael Huh bày tỏ sự cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đồng thời dành lời khen cho những thành tựu mà Hà Nội đã đjat được. Trong bối cảnh toàn cầu khó khăn nhưng Việt Nam duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao. Điều này có được là nhờ sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Michael Huh thông tin với Thủ tướng rằng, Tập đoàn GS E&C đang dự kiến mở rộng đầu tư sang một số dự án sản xuất, xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện nay, Tập đoàn đang tham gia xây dựng Tuyến Metro số 1 ở TPHCM và đang dự kiến tham gia tuyến số 2. Cùng với những kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Tập đoàn sẽ tập trung công nghệ cao để tham gia dự án cải tạo môi trường ở Việt Nam, tham gia các dự án phúc lợi xã hội, tham gia hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam với cầu nối, người đại sứ tuyệt vời là HLV Park Hang-seo.

Trong buổi tiếp Chủ tịch kiểm Giám đốc điều hành Tập đoàn GS Energy ông Yongsoo Huh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự phấn khởi khi Tập đoàn này quyết định đầu tư vào Việt nam, đồng thời khẳng định, Chính phủ, các bộ, ban, ngành địa phương sẽ tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nói riêng cũng như Tập đoàn GS Energy nói riêng.

Việc đầu tư cần bảo đảm công nghệ hiện đại, bảo đảm môi trường, giá cả bảo đảm cạnh tranh, quyền lợi cho các bên, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh. Đối với kế hoạch đầu tư của Tập đoàn GS Energy vào Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đại diện nhà đầu tư làm việc cụ thể với các bộ ngành liên quan để thúc đẩy triển khai dự án thành công trong thời gian sớm nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала