Hồng quân năm 1945 được coi là "cỗ máy quân sự tốt nhất"

© Sputnik / Vladimir Grebnev / Chuyển đến kho ảnhChiến dịch đánh chiếm Berlin
Chiến dịch đánh chiếm Berlin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chiến dịch đánh chiếm Berlin cho thấy Hồng quân năm 1945 là bộ máy quân sự tốt nhất trong lịch sử nhân loại, Vladimir Medinsky, trợ lý tổng thống Nga, chủ tịch Hiệp hội lịch sử quân sự Nga, nói với Sputnik hôm thứ Năm.

Chiến dịch chiến lược tấn công Berlin bắt đầu đúng 75 năm trước, vào ngày 16 tháng 4 năm 1945, với mục đích đánh bại các lực lượng chính các nhóm quân  Đức «Wisla» và «Trung tâm», chiếm quyền kiểm soát Berlin, tiến đến sông Elbe và kết nối với lực lượng Đồng minh.

"Năm 1945, Hồng quân trở thành cỗ máy quân sự tốt nhất trong lịch sử nhân loại, không có nhiệm vụ nào không thể giải quyết được, điều này đã được chứng minh rõ ràng khi tiến chiếm Berlin", Medinsky nói.

Theo ông, chiến dịch Berlin là một trong những hoạt động quân sự thành công nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một ví dụ về nghệ thuật tác chiến, dấu ấn chiến thắng ngoạn mục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала