Quân đội Việt Nam 'đi chợ hộ' dân, có thể sản xuất 4.000 bình oxy mỗi ngày

© Ảnh : TTXVN - Phan Thanh VũLực lượng bộ đội giúp người dân.
Lực lượng bộ đội giúp người dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trung tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, sản lượng sản xuất oxy trong một ngày đêm tại Nhà máy A41 và trạm lưu động có thể lên tới 4.000 bình loại 40 lít.

Bộ đội giúp dân 'lên đơn', 'chốt đơn', đi chợ hộ, vận chuyển thực phẩm

Sau khi nhận chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc giao quân đội phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp cung ứng hàng hóa cho người dân, những chuyến bay, chuyến xe vận chuyển lực lượng quân đội liên tục vào Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng giao quân đội chủ trì lương thực cho người dân TP HCM
Cùng đó, những ngày qua, khắp nơi trên mạng xã hội truyền đi hình ảnh các anh bộ đội không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra canh gác, phân phát thực phẩm thiết yếu mà còn kiêm luôn việc đi chợ giúp người dân.
Thể hiện 'tình quân và dân như cá với nước', hỗ trợ dân trong lúc dịch bệnh khó khăn, anh 'bộ đội cụ Hồ' trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi lên đơn, 'chốt đơn', 'đi chợ hộ' người dân trong suốt thời gian giãn cách xã hội, để người dân yên tâm chấp hành nghiêm chỉnh “ai ở đâu ở yên đó”.
Một Phó Bí thư Đoàn phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) chia sẻ về một ngày hỗ trợ người dân cung ứng thực phẩm:
"Hôm nay đặt hàng là ngày mai có thể nhận được ngay sau khi chúng tôi đi chợ để đảm bảo được độ tươi ngon của thực phẩm. Đơn nào không đủ số lượng, chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho người dân. Đơn nào thiếu tiền, chúng tôi sẵn sàng ứng trước cho bà con".
Thông thường, mỗi lần đi chợ giúp dân sẽ có 2-3 đoàn viên, tình nguyện viên cùng 2-3 anh bộ đội hỗ trợ. Về việc thanh toán các đơn hàng "đi chợ hộ", người dân có thể chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.
Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ mà tiến độ trao quà, thực phẩm thiết yếu, "đi chợ hộ" cho các hộ dân tại địa phương đã được đẩy nhanh hơn. Nhiều người dân rất xúc động với hình ảnh những anh bộ đội đến tận nhà trao hàng hóa, quà cho mình.
Hình ảnh thân thương gần gũi này đã được rất nhiều người dân ở khu vực phía nam chia sẻ và lan toả đi trên mạng xã hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, mà còn khiến tinh thần người dân vùng dịch thêm phấn chấn, lạc quan vượt qua mùa dịch khi phải giãn cách ở nhà trong suốt mấy tháng trời.
Đồng thời, khẳng định mạnh mẽ tinh thần cả hệ thống chính trị cùng đồng bào, nhân dân và doanh nghiệp cả nước đã đồng hành với Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Quân đội có thể sản xuất 4.000 bình oxy mỗi ngày

Tối 26/8, trung tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết Quân chủng đã điều động 2 trạm sản xuất oxy lưu động từ Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372) đến Bệnh viện 175, sẵn sàng cung cấp oxy y tế cho các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đại dịch COVID-19
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dặn dò: “quân đội là con em của nhân dân”
Mỗi trạm có công suất 40-60 bình 40 lít mỗi ngày, có khả năng cơ động cao. Oxy được sản xuất theo công nghệ PSA, tạo ra sản phẩm oxy tinh khiết đạt tỷ lệ 99,5% theo thiết kế.
Song song với vận hành trạm lưu động, Quân chủng vẫn sản xuất oxy tại Nhà máy A41, trung tướng Vũ Văn Kha nói:
"Bình thường những bình oxy này sẽ được dùng trên máy bay cho phi công và các trang thiết bị sử dụng oxy khác của Quân chủng".
Trước đó sáng 18/8, Nhà máy A41 đã trao tặng 10.000 bình oxy cho các bệnh viện tuyến đầu làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM. Tuy nhiên, nhu cầu oxy phục vụ điều trị F0 vẫn lớn nên Quân chủng quyết định đưa trạm sản xuất lưu động đến gần các bệnh viện.
Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho hay, ngoài sản xuất oxy, lực lượng hàng không vận tải quân sự vẫn đang vận chuyển người, phương tiện vào Nam.
Hàng ngày, có 2 chuyến bay vào, 2 chuyến bay ra để bảo đảm nhiệm vụ, tướng Kha nhấn mạnh:
"Chúng tôi đã và đang hỗ trợ TP HCM với tất cả những gì mình có. Nếu thành phố cần thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động".
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự cuộc họp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội ngày 25/8/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đại dịch COVID-19
Sự thay đổi lớn về thành viên, số lượng và cơ cấu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
Theo thống kê của Lữ đoàn 918, trong đợt dịch thứ tư, đơn vị vận chuyển 156 lượt chuyến, chở được gần 1.200 lượt khách và hơn 46.300 kg khí tài, trang bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các đơn vị ở miền Trung và miền Nam.
Gần đây nhất ngày 23/8, chuyến bay vận tải xuất phát từ Hà Nội vào TP HCM, chở theo 300 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế, khẩu trang, quần áo bảo hộ và một số loại thuốc men, của Quân chủng gửi tặng nhân dân TP HCM đang gặp khó khăn do dịch bệnh.
Quân chủng cũng huy động lực lượng vào hỗ trợ TP HCM và các tỉnh phía Nam. Hiện có 6 xe cứu thương, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang cùng nhân dân TP HCM chống dịch. Hôm nay, 60 y bác sĩ đã cùng lực lượng của Bộ Quốc phòng Nam tiến.
Ngoài ra, tất cả 4 sư đoàn, 2 nhà máy của Quân chủng từ Đà Nẵng trở vào đã đi gặt giúp dân, tương trợ lương thực, thực phẩm như gạo, trái cây, rau củ, mắm muối... cho người nghèo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала