Mỹ có thể mất mặt hàng đạn dược của Nga trong vòng một năm

© Ảnh : Public domain Viên đạn có kích thước 5,45 x 39 mm.
 Viên đạn có kích thước 5,45 x 39 mm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Mỹ có thể sẽ không được nhập khẩu đạn từ Nga, RBC viết.

Tất cả chỉ vì lệnh trừng phạt

Đầu tháng 9, Washington đã áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu một số loại vũ khí của Nga, cũng như xuất khẩu công nghệ hạt nhân. Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu từ chối đơn đăng ký mới hoặc đang chờ xử lý của các công ty Hoa Kỳ nhằm nhập khẩu các sản phẩm này cho mục đích dân sự. Theo giấy phép đã được cấp, việc nhập khẩu tiếp tục trong hai năm.
Giao hàng nguyên mẫu tên lửa siêu thanh tầm xa Vũ khí siêu thanh tầm xa - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Hoa Kỳ tuyên bố biết "rất rõ" kế hoạch của Nga về chương trình siêu thanh

Thị trường bán hàng lớn nhất

Năm ngoái, xuất khẩu đạn của Nga sang Mỹ chiếm hơn 21% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này, khiến nước này dẫn đầu trong số các nhà cung cấp. Đồng thời, doanh thu hàng năm ước tính hơn 100 triệu đô la. Nhìn chung, Nga cung cấp khoảng 4% toàn bộ thị trường đạn dược cho Hoa Kỳ, bao gồm cả sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.
Hồi tháng 8, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt đối với "việc nhập khẩu một số loại vũ khí và đạn dược của Nga", cũng như "xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân và tên lửa" do việc “Nga sử dụng vũ khí hóa học". Trong tháng 9, các hạn chế này bắt đầu được áp dụng và sẽ có hiệu lực trong ít nhất một năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала