Chuyên gia pháp y phân tích hai giả thiết chính về «Hội chứng Havana» ở các nhà ngoại giao Mỹ

© Fotolia / ChagpgNão
Não - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
Chuyên gia khoa học pháp y Todd Grande đã phân tích hai giả thiết chính về cái gọi là «Hội chứng Havana», nảy sinh trong giới các nhà ngoại giao Mỹ. Chuyên gia đưa ra giải thích trên trang blog YouTube cá nhân.

Rối loạn tâm thần tập thể?

Có người cho rằng căn bệnh này có thể phát sinh do tác động của loại vũ khí điện từ nào đó, còn theo giả thiết khác, các nhà ngoại giao Mỹ đã trải qua chứng loạn thần đồng loạt.
Bác sĩ Grande tin chắc rằng giả thiết về chứng loạn thần tập thể là có lý hơn cả.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký Đạo luật hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi “Hội chứng Havana”
Thứ nhất, các cuộc kiểm tra y tế không phát hiện thấy bất kỳ tổn thương thể chất nào ở những người mắc «hội chứng Havana», còn lời kể của họ về nguyên nhân chính xác khiến họ bất an lo lắng cũng khác nhau. Đồng thời, theo ông Grande, nguồn gốc của âm thanh mà các nạn nhân ghi lại được thì gắn với tiếng dế kêu.
Thứ hai, bác sĩ chỉ ra rằng khó có khả năng ai đó âm thầm tạo ra thứ vũ khí lợi hại như vậy mà các chuyên gia giỏi nhất của cơ quan tình báo Mỹ cũng không biết đến, trong khi chứng loạn thần tập thể lại là hiện tượng cực kỳ phổ biến.
Thứ ba, theo bác sĩ Grande giải thích, «hội chứng Havana» xuất hiện ở nhiều nước là do nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao ở đó lo sợ rằng chính họ cũng có thể phát sinh triệu chứng, như vậy càng tăng khả năng bộc lộ cơn loạn thần hàng loạt.
«Các triệu chứng của cơn loạn thần hàng loạt giảm bớt khi chấp nhận sự thật, và ngược lại, sẽ tăng lên nếu một người chọn cách chống lại sự thật này. Đối với những ai tin rằng não bộ của họ nhận chấn thương thể chất nào đó, thì quá trình chữa lành sẽ chậm lại», - chuyên gia kết luận.

«Hội chứng Havana»

Người ta nhận thấy «Hội chứng Havana» vào năm 2016 trong các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba, và vào năm 2017 trong các đồng nghiệp của họ ở Trung Quốc. Các nhà ngoại giao phàn nàn về cơn chóng mặt, có tiếng ồn trong đầu, choáng váng, buồn nôn và những vấn đề về giảm thị lực cũng như chức năng nhận thức.
Các nguồn tin của tờ báo không loại trừ rằng «các cuộc tấn công» sử dụng «năng lượng định hướng» đã là lý do khiến các nhà ngoại giao, sĩ quan tình báo Mỹ và các nhân viên khác bị ốm.
Con dế trên cành cây - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Nguyên nhân có thể gây ra "Hội chứng Havana" bí ẩn ở Mỹ

Thủ phạm là ai?

Theo dữ liệu của tờ báo, các quan chức Hoa Kỳ cấp cao ngờ rằng phía Nga dường như phải chịu trách nhiệm về «hội chứng» - giả thiết này dựa trên ý tướng rằng các đặc vụ làm việc cho GRU, cơ quan tình báo quân sự của Nga, đang hướng thiết bị với vi sóng vào các nhà ngoại giao Mỹ, «có lẽ là để đánh cắp dữ liệu từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của họ».
«Tuy nhiên, cho đến nay các chuyên gia phân tích và đặc nhiệm tình báo Mỹ vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể cho phép họ tuyên bố rằng «thủ phạm» là bức xạ vi sóng hoặc do người Nga gây ra», - tờ báo nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала