Chuyên gia: Hội nghị thượng đỉnh G20 không thu được kết quả đáng kể

© REUTERS / Yara NardiCác nguyên thủ quốc gia G20 tạo dáng trong buổi chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Ý
Các nguyên thủ quốc gia G20 tạo dáng trong buổi chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Đăng ký
Mặc dù được kỳ vọng cao, nhưng hội nghị thượng đỉnh G20 đã không mang lại kết quả đáng kể, Tiberio Graziani, Chủ tịch Viện quốc tế tư vấn toàn cầu Vision & Global Trends nói với Sputnik.
Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome trong hai ngày 30-31 tháng 10.

"Bất chấp những kỳ vọng cao đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome đã không mang lại kết quả mà dư luận quan tâm. Về hồ sơ khí hậu, có thể nói rằng" núi đã sinh ra chuột". Cuối cùng, cuộc gặp gỡ ngày càng phổ biến trong định dạng kiểu này đã cho những người tham gia cơ hội được bước đi trên một “sàn catwalk” tuyệt đẹp, chứ không còn gì hơn", - chuyên gia người Ý nhận xét.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Ông Biden thất vọng vì sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại hội nghị G20

Bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình?

Theo ông Gratsiani, kết quả của hội nghị thượng đỉnh còn chịu ảnh hưởng của việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đích thân có mặt tại Rome, nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất.

“Sự vắng mặt của Putin và Tập Cận Bình chắc chắn đã ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng đây không phải là điểm duy nhất. Bản thân định dạng G20, được hình thành để tìm kiếm câu trả lời chung cho những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt, khi xem xét kỹ hơn đã cho thấy không có quá nhiều lợi ích chung cũng như sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các bên tham gia, cũng như mong muốn của một số người tham dự được trở thành tác nhân chính, chẳng hạn như trong trường hợp của (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip) Erdogan", - Graziani nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến sân bay Fiumicino để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Dân mạng phẫn nộ vì đoàn xe hộ tống của Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20

Cơ hội cho Biden

Graziani cũng chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh G20 đã tạo cơ hội cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được thỏa thuận với EU sau một thời kỳ khó khăn trong quan hệ do hành động của cựu nguyên thủ Mỹ Donald Trump gây ra.

"Cuộc họp ở Rome, tất nhiên, đã cho Biden một cơ hội để hòa giải Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, trước toàn thế giới, sau “cơn địa chấn” của Trump. Tuy nhiên, điều này không đủ để loại bỏ các lợi ích và chiến lược dài hạn của Berlin và Paris trong mối quan hệ với Moskva và Bắc Kinh",- chuyên gia này tổng kết.

© REUTERS / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chào đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một bức ảnh chụp nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Ý
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chào đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một bức ảnh chụp nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chào đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một bức ảnh chụp nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Ý
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала