- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam có thêm 9.531 ca nhiễm Covid-19 mới

© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNCOVID-19: Đắk Lắk ghi nhận trên 6.500 ca nhiễm SARS-CoV-2
COVID-19: Đắk Lắk ghi nhận trên 6.500 ca nhiễm SARS-CoV-2
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 9.531 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Riêng TP.HCM đã phát hiện hơn 1.000 ca bệnh mới.
Chiều 20/11, Bộ Y tế cho biết, cả nước tiếp tục ghi nhận 9.531 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 9.518 bệnh nhân được ghi nhận trong nước (giảm 99 ca so với ngày trước đó).
Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh mới như sau: TP.HCM (1.046), Bình Dương (669), Đồng Nai (621), Đồng Tháp (515), Tây Ninh (495), Bình Thuận (407), Sóc Trăng (391), Bà Rịa – Vũng Tàu (370), Bạc Liêu (345), Cà Mau (342), An Giang (329), Vĩnh Long (297), Trà Vinh (281), Bình Phước (256), Kiên Giang (246), Tiền Giang (243), Hà Nội (234), Đắk Lắk (205), Cần Thơ (201), Hậu Giang (188), Khánh Hòa (158), Bến Tre (131), Long An (112), Lâm Đồng (106), Gia Lai (103), Bắc Ninh (98), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Nông (86), Hà Giang (84), Nam Định (68), Nghệ An (66), Bình Định (61), Thanh Hóa (58), Vĩnh Phúc (53), Thái Bình (51), Ninh Thuận (51), Bắc Giang (44), Đà Nẵng (44), Quảng Ngãi (42), Quảng Nam (40), Quảng Trị (35), Phú Thọ (33), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (25), Hà Nam (23), Điện Biên (23), Phú Yên (20), Hải Phòng (14), Quảng Ninh (13), Hà Tĩnh (12), Hải Dương (11), Sơn La (11), Cao Bằng (10), Lạng Sơn (7), Lào Cai (6), Hưng Yên (4), Thái Nguyên (4), Hòa Bình (3), Ninh Bình (2), Yên Bái (1).
Thủ tướng Phạm Minh Chính  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp phòng, chống Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố
Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.084.625 ca mắc Covid-19, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.006 ca mắc).
Về tình hình điều trị, có thêm 16.773 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/11, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 900.337 người. Cả nước cũng ghi nhận thêm 107 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố: TP.HCM (42), An Giang (14), Đồng Nai (7), Kiên Giang (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Tiền Giang (4), Cần Thơ (4), Thanh Hóa (3), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (2), Ninh Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Trà Vinh (1). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.
Đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 106.543.301 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 66.483.363 liều, tiêm mũi 2 là 40.059.938 liều.

Hà Nội quyết định cho học sinh ngoại thành trở lại trường học

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đồng ý cho học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp tại các huyện, thị xã ngoại thành có cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 và trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0.
Cụ thể, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0 trong cộng đồng thì mỗi xã chọn 1 trường THCS để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà.
Riêng đối với học sinh các trường trung học phổ thông (học sinh khối lớp 10,11,12), theo Sở GD&ĐT Hà Nội, do học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau nên Sở đề xuất cho học sinh trở lại trường sau khi các em đã được tiêm phòng vắc-xin phòng Covid-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào thì cho khối đó đi học trực tiếp.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ cho học sinh trở lại trường
UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục, đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала