Cảm ơn Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTrưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Đăng ký
Chính quyền Thủ tướng Hun Sen tiếp tục cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu.
Việt Nam và Campuchia nhất trí tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Hà Nội và Phnom Penh, trong đó có công tác dân vận.
Tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Banh nhấn mạnh đến quan hệ gắn bó mật thiết giữa Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác về công tác dân vận
Theo đó, ngày 29/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc Hội đàm trực tuyến với bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Theo thông cáo báo chí được đưa ra, cuộc Hội đàm giữa bà Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An được tổ chức nhằm trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, công tác dân vận của mỗi Đảng, quan hệ hợp tác giữa hai Ban Dân vận Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua.
© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNQuang cảnh hội đàm trực tuyến
Quang cảnh hội đàm trực tuyến - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Quang cảnh hội đàm trực tuyến
Cuộc họp ngày 29/11 cũng nhằm thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần vun đắp và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia.
Tại Hội đàm, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Mục đích của cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào là gì?
Bà Men Sam An cũng đánh giá cao quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển.
Cùng với đó, đồng chí Men Sam An thông báo với đại diện lãnh đạo Việt Nam về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Campuchia, công tác dân vận của Đảng Nhân dân Campuchia trong thời gian qua và trọng tâm công tác trong thời gian tới, trong đó có công tác dân vận.
Đặc biệt, đại diện chính quyền Phnom Penh cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Tình hình thế giới càng phức tạp, càng phải giữ quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tại Hội đàm, chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã đạt được thời gian qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh.
Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước, trong đó có sự đóng góp tích cực của hai Ban Dân vận Trung ương của hai Đảng.
Đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Việt Nam quyết làm đường sắt nối Trung Quốc, Lào và Campuchia
Trao đổi với Phó Thủ tướng Men Sam An, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thông tin về tình hình Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Campuchia, một số hoạt động công tác dân vận thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai Ban Dân vận Trung ương của hai Đảng.
“Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và tình hình của mỗi nước, việc không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước nói chung, giữa hai Ban Dân vận càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Việt Nam nhấn mạnh.
Tiếp đó, đại diện lãnh đạo ban Dân vận Trung ương Việt Nam và Campuchia cũng đã trao đổi và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Trong đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Lãnh đạo song phương cũng nhất trí cùng tham mưu phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Dân vận hai Đảng, nhất là các địa phương có chung biên giới, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác công tác dân vận.

Việt Nam – Campuchia gắn bó hợp tác về quốc phòng

Theo Bộ Ngoại giao, trong sáng 29/11, tại trụ sở Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng.
Đại sứ Tăng đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Campuchia. Như Sputnik đã thông tin trước đó, ông Nguyễn Huy Tăng cũng đã đến chào xã giao Thủ tướng Samdech Hun Sen.
Tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Banh hoan nghênh Đại sứ Nguyễn Huy Tăng được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Ông Hun Sen, Campuchia vẫn khôn khéo cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc
Ông Tea Banh tiếp tục tái khẳng định ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.
Đại tướng Tea Banh phấn khởi về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có quan hệ gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Banh khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, ông vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.
Đại diện chính quyền Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được, trong đó có thành công rất ý nghĩa về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đưa đời sống kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.
Cùng với đó, Đại sứ khẳng định quyết tâm sẽ làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала