AUKUS: Bảo vệ an ninh châu Á nhưng không có các nước của châu lục

© Ảnh : ViettimesCụm tác chiến tàu sân bay Mỹ luôn thường trực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ luôn thường trực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Đăng ký
Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã xuất hiện một khối quân sự mới bao gồm Australia, Anh và Hoa Kỳ, có tên gọi vắn tắt là AUKUS, với mục đích như tuyên cáo là «hiệp lực thúc đẩy an ninh và thịnh vượng». Sự kiện thành lập khối này được công bố ngày 15 tháng 9 năm 2021.
Thông tin về sự kiện đã gây ra cú sốc thực sự, - GS-TSKH Lịch sử Dmitry Mosyakov lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương thuộc Viện Phương Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nêu nhận xét trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Biên niên sử các khối quân sự tại Châu Á-Thái Bình Dương

GS Dmitry Mosyakov nói tiếp:

«Đã nhiều thập kỷ tại khu vực này vắng bóng không xuất hiện một liên minh quân sự thuần túy nào. Châu Á-Thái Bình Dương gần như dẫn đầu thế giới về tiến trình hội nhập kinh tế và chính trị, thúc đẩy hợp tác lẫn nhau trong khuôn khổ APEC, Hội nghị cấp cao Đông Á và các diễn đàn đàm phán theo định dạng khác nhau như ASEAN+ 3, ASEAN+ 6, v.v… Các cấu trúc liên minh quân sự sau chót ở đây là ANZUK cho đến năm 1975 và SEATO cho đến năm 1977. Bất kể nhiều nỗ lực của phương Tây để bảo tồn, cả hai tổ chức này đều có kết liễu vận mạng một cách chẳng mấy vẻ vang khi tan vỡ ảo mộng trong những nhiệm vụ chính thức của khối và các nước châu Á tham gia rời bỏ hàng ngũ. Sau đó, đã có khoảng thời gian dài trong diễn biến xây dựng khối quân sự, khi ngỡ rằng liên minh quân sự duy nhất còn lại trên không gian Châu Á - Thái Bình Dương là ANZUS (bao gồm Hoa Kỳ, Australia và New Zealand) thành lập năm 1951 như một khối hiệp ước an ninh quân sự của Thái Bình Dương, đáp ứng đầy đủ tham vọng của Hoa Kỳ. Thế rồi bây giờ xuất hiện một khối quân sự mới, định hướng cụ thể tới trao đổi công nghệ quân sự tiên tiến giữa các nước tham gia trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều khiển học dưới nước, khả năng giáng đòn tấn công từ khoảng cách xa và bảo vệ các chỉ thể cơ sở hạ tầng hạt nhân».

Người cao tuổi cầm cờ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Chuyên gia nhận định Trung Quốc và Nga sẽ không đáp trả AUKUS

AUKUS - tín hiệu cho Bắc Kinh

Mặc dù có tuyên bố rằng AUKUS không nhắm mục tiêu vào bất kỳ đất nước nào cụ thể và không đất nước cụ thể nào được nhắc tới ở thời điểm thông cáo, nhưng theo tờ báo Anh «The Guardian», khối quân sự mới rõ ràng là nhằm gửi thông điệp cho Bắc Kinh. Nhận xét như vậy về mục tiêu của AUKUS được hầu hết các nhà phân tích quốc tế tán đồng. Rốt cuộc, rõ ràng là tất cả các hợp tác công nghệ sắp tới của các quốc gia thành viên trong khối tạo ra mối đe dọa thực sự, trước hết, đối với lợi ích của Trung Quốc. Bởi như đang thấy rõ ràng là tất cả sự hợp tác công nghệ sắp tới của các nước thành viên trong khối sẽ tạo ra mối đe dọa thực sự, mà trước hết là với lợi ích của Trung Quốc. Khối mới bộc lộ sự lo ngại hết mức của Washington trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và là nỗ lực kế tiếp thực thi kế hoạch ấp ủ từ lâu nhằm kiềm chế Bắc Kinh.
Chuyên gia Mosyakov phân tích tiếp:

«Ngay sau khi thành lập AUKUS, có thông báo rằng khối này mở cửa sẵn sàng cho các nước khác tham gia. Tuy nhiên, không giống như SEATO và ANZUK, không một quốc gia châu Á nào muốn liên kết vào đây. Kết cục vẫn là khối liên minh quân sự Anglo-Saxon, dự định hành động tích cực nhất ở châu Á, trong đó điểm xuất phát dường như vì lợi ích của các nước châu Á. Tất cả những điều này gợi nhớ mạnh đến thời kỳ thuộc địa, khi chính các cường quốc phương Tây không cần thông tin gì của các đối tác châu Á cứ tự ý phân định lợi ích khiến nhiều nước ở châu lục này rơi vào tình trạng lệ thuộc và biến thành đối tượng chịu sự nô dịch bóc lột».

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh
Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh

AUKUS và ASEAN

Theo nhãn quan của GS Mosyakov, nhiều khả năng các nước ASEAN sẽ biến thành nạn nhân sau sự kiện xuất hiện khối quân sự mới, thêm nữa không chỉ riêng bản thân các nước ASEAN, mà là tính thống nhất của cả Hiệp hội cũng bị đe doạ. Rõ ràng tổ chức khu vực này đã ở ngoài lề quyết định thành lập khối liên minh quân sự. Ban lãnh đạo ASEAN đơn giản là bị đặt trước một sự đã rồi. Thêm yếu tố đáng chú ý nữa là về sự xuất hiện của AUKUS thì phản ứng của các nước thành viên Hiệp hội đôi khi đối nghịch nhau, có thể tạo ra đe dọa thực sự cho tính đoàn kết thống nhất của ASEAN. GS-TSKH Lịch sử Dmitry Mosyakov đánh giá:

«Chẳng hạn, Ngoại trưởng Indonesia tuyên bố rằng khối quân sự mới có thể gây căng thẳng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, kích động chạy đua vũ trang và dẫn đến cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Còn Việt Nam có lập trường hơi khác. Như ông Phó Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý, Hoa Kỳ, Anh và Australia lẽ ra cần thảo luận về quan hệ đối tác giữa AUKUS và ASEAN, bởi thỏa thuận liên minh của ba quốc gia này liên quan đến không gian của Hiệp hội. Nhà ngoại giao Việt Nam đã chỉ ra rằng phía ASEAN cũng nên suy nghĩ, tại sao lại nảy sinh thoả thuận liên quan đến lãnh thổ ASEAN mà Hiệp hội không hề hay biết gì. Đồng thời, ông thừa nhận AUKUS là công cụ của ba nước nhằm gia tăng ảnh hưởng ở Đông Nam Á trong bối cảnh thái độ hung hăng của Trung Quốc đang gây đe dọa. Nếu nhìn tổng thể, thì cả Malaysia cũng tán thành lập trường không hoan nghênh của Indonesia và Việt Nam đối với cơ cấu quân sự mới. Thủ tướng Malaysia bày tỏ nỗi lo ngại rằng AUKUS có thể kích thích các thế lực khác hành động gây hấn mạnh hơn ở Biển Đông. Trong khi đó, Singapore ngược lại cho rằng khối quân sự mới có thể đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực. Philippines cũng hy vọng thỏa thuận của khối quân sự này có thể giúp cân bằng với sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Ngoại trưởng Philippines nhận định rằng việc tăng cường năng lực của các đồng minh nước ngoài thân cận nhất cần phát huy tác dụng khôi phục và duy trì cân bằng lực lượng hơn là gây xáo trộn».

Thượng Hải  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2021
Hoa Kỳ xác nhận rằng AUKUS được thành lập để đối chọi với Trung Quốc
Tất cả những điều kể trên minh chứng cho thực tế rằng sự xuất hiện của khối quân sự mới là điều bất ngờ đối với ASEAN, - GS Nga Dmitry Mosyakov khái quát. Hiện chưa có quan điểm lập trường chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về thái độ đối với AUKUS và không rõ liệu sẽ có quan điểm lập trường chung của ASEAN hay chăng. Nếu không có, nghĩa là sự thống nhất của ASEAN ngày càng trở nên phi thực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала