Việt Nam tặng Lào không chỉ là Tòa nhà Quốc hội mà là cả trái tim

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Đăng ký
Tình anh em Việt – Lào vô cùng đặc biệt trong quan hệ quốc tế hiện nay trên thế giới. Việt Nam tặng Lào không chỉ có dự án Nhà Quốc hội mới, Hà Nội sẵn sàng giúp đỡ Vientiane bằng cả trái tim trên hầu hết mọi lĩnh vực trong khả năng có thể.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón thân mật Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone (Xaysomphone) Phomvihane, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Tổng Bí thư: “Việt Nam luôn ủng hộ Lào”

Ngày 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào, đang có chuyến thăm chính thức Hà Nội.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chào mừng ông Saysomphone Phomvihane sang thăm chính thức Việt Nam.
© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy, đặc biệt Việt Nam-Lào.
Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao Lào.
Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX của Lào.
“Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
Nhà lãnh đạo Việt Nam tin tưởng với truyền thống lịch sử cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào tiếp tục giành được thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Cùng nhau làm hết sức để tình anh em Việt – Lào mãi bền lâu

Tại cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Chính trị Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lãnh đạo Lào cũng chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Phía Lào cũng bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Vientiane từ trước đến nay.
Tại cuộc gặp cấp cao ngày 7/12, Chủ tịch Quốc hội Lào thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Lý do khiến Việt Nam luôn đối xử đặc biệt với Lào
Ông Phomvihane điểm lại kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội.
Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Lào cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Thoả thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.
Cũng nhân cuộc gặp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.
Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.
Cả ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào đều đồng thuận cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Lào nhất trí tiếp tục khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.
Quan hệ Việt – Lào cũng là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chụp ảnh chung cùng các đại biểu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chụp ảnh chung cùng các đại biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chụp ảnh chung cùng các đại biểu

Biểu tượng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết Việt – Lào

Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đang trong chuyến tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Ông Sommad Pholsena cũng đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Nhà Quốc hội mới của Lào tại Hà Nội.
Chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu nổi bật trong 46 năm qua, đặc biệt là thành quả sau 35 năm đổi mới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng anh em.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, sẽ làm hết sức trên cương vị của mình để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp mà các đời lãnh đạo hai bên dày công xây dựng.
© Văn Điệp - TTXVNPhó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiếm Phó Chủ tịch Quốc Hội Lào Sommad Pholsena
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiếm Phó Chủ tịch Quốc Hội Lào Sommad Pholsena - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiếm Phó Chủ tịch Quốc Hội Lào Sommad Pholsena
Về phần mình, ông Sommad Pholsena vui mừng cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.
Nhân dịp này, ông Sommad Pholsena đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.
Đặc biệt, vừa qua Việt Nam đã xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào. Công trình có thiết kế, kiến trúc khang trang, hiện đại, mang đậm nét văn hóa dân tộc Lào. Lễ bàn giao chính thức và đưa công trình vào hoạt động đã diễn ra hồi đầu tháng 8 năm 2021.
Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ khánh thành Tòa nhà Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena cho biết, công trình này có 4 cái nhất, bao gồm: "hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất".
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2021
Lựa chọn khó khăn của Lào: Đi cùng Việt Nam hay hoàn toàn tuân phục Trung Quốc?
Ông Sommad Pholsena mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ vận hành công trình để giữ vững 4 cái ‘nhất” này. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Tòa nhà Quốc hội Lào đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Ghi nhận ý kiến của đồng chí Sommad Pholsena, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vui mừng nhận thấy việc phối hợp vận hành công trình cơ bản đã diễn ra an toàn, thông suốt, phát huy tốt công năng của công trình.
“Công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong hợp tác của hai nước, là biểu tượng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào”, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào vận hành, đào tạo nhân sự vận hành nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho công trình trong quá trình sử dụng.
Bộ Xây dựng Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Lào để rà soát, hoàn tất các thủ tục và tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân của hai nước có đóng góp lớn cho sự thành công của dự án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала