Việt Nam tuyên bố chống “chủ nghĩa cá nhân” trong Quân đội

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân với quyết tâm chống chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội.
Bộ Quốc phòng cũng đồng thời kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

Chống chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Không chỉ hướng đến xây dựng nền Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn luôn đề cao cảnh giác, phòng vệ từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu từ công tác “rèn luyện” chiến sĩ.
Cần hiểu, chống chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng về mọi mặt, tích cực chống tham nhũng tiêu cực trong quân ngũ, chống suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của quân nhân, binh lính.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đại dịch COVID-19
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dặn dò: “quân đội là con em của nhân dân”
Sáng 17/1, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị sáng nay.
Cũng theo Bộ Quốc phòng, Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trong toàn quân.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNCác điểm cầu trong toàn quân dự hội nghị
Các điểm cầu trong toàn quân dự hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Các điểm cầu trong toàn quân dự hội nghị
Cùng dự sự kiện còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.
Bên cạnh đó còn có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cùng nhiều đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
“Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII); Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Không lơ mơ chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” Quy định số 37-QĐTW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều Đảng viên không được làm.
Lính Lào (ngày 6 tháng 9 năm 2016) - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Quân đội và nhân dân Lào không bao giờ quên ‘máu xương’ của quân tình nguyện Việt Nam
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Ngoài ra, còn có hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ-QUTW.
Toàn quân tổ chức học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ở các cấp: Cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở.
Trong số đó, các cấp căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và diễn biến dịch Covid-19 để tổ chức các hình thức học tập trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp, chú ý công tác phòng, chống dịch, “không lơ là, chủ quan”, song vẫn bảo đảm tiến hành nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai kết luận, quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình.
Báo cáo cho thấy, qua những nội dung được giới thiệu, các cán bộ chủ chốt toàn quân đã nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?
Quân đội Việt Nam quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, tập trung liên hệ vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân.
Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai cho các đối tượng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

‘Cuộc chiến mới’ trên mặt trận báo chí

Như đã biết, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang, Quân đội Việt Nam luôn đề cao cảnh giác, nhận diện và có các biện pháp kịp thời để đối phó từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân lịch trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2020
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Quân đội luôn sẵn sàng hy sinh bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân
Nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, hội nghị yêu cầu toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Trong đó, Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt ngay từ việc học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa, triển khai Kết luận, Quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.
“Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 847-NQ/QUTW và mở đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực ở các cấp, các đối tượng trong cơ quan, đơn vị”, Quân ủy Trung ương yêu cầu.
Cùng với đó, để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quân, quá trình xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương phải gắn với Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.
Quang cảnh kỳ họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2020
Chiến dịch “đốt lò”: Thêm loạt tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam bị đề nghị kỷ luật
“Các cơ quan thông tấn báo chí trong quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội nghị xác định.
Ủy ban Kiểm tra các cấp bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm.
Bộ Quốc phòng xác định phải phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, qua đó, kịp thời xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên không để tồn đọng, kéo dài, gây ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương trong quân ngũ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала