Điện Kremlin: Tổng thống Nga nhờ truyền thông tìm hiểu chính xác khi nào thì chiến tranh bắt đầu

© Sputnik / Sergey Guneevtổng thống Putin
tổng thống Putin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đùa khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về ngày mà Nga được cho là sẽ xâm lược Ukraina. Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov công bố điều này hôm thứ Ba, ngày 15 tháng Hai.

"Thật khó mà thông cảm với những thông tin kiểu này. Đôi khi ông Putin thậm chí còn nói đùa và yêu cầu tìm hiểu chính xác xem liệu ở đâu đó có công bố ngày giờ bắt đầu chiến tranh hay không", - đại diện chính thức của Điện Kremlin cho biết.

Cuồng loạn thông tin

Điện Kremlin gọi báo cáo của một số đại diện phương Tây về ngày Nga "xâm lược" Ukraina là sự cuồng loạn thông tin.
Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Liên bang Nga, cho biết các cáo buộc về việc Nga "xâm lược" Ukraina không khác gì một chiến dịch kích động và leo thang chưa từng có, khiến cả thế giới phát sốt.
Cuối tuần qua, tờ Politico dẫn nguồn thạo tin viết rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại một cuộc họp video với lãnh đạo các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và NATO, đã nêu ngày Nga sẽ "xâm lược" Ukraina là ngày 16/2.
"Quả thực, cả thế giới đang phát sốt vì điều này, và thực sự, đây chính xác là một chiến dịch thông tin chưa từng có tiền lệ nhằm kích động và leo thang căng thẳng ở châu Âu", - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc, liệu có khả năng kiểm soát những bình luận lạ lùng này từ phía các nhà chức trách Mỹ hay không.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Việt Nam không sơ tán dân, chiến tranh Nga – Ukraina là “tưởng tượng” của Mỹ

Nga "xâm lược" Ukraina

Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ và các thành viên NATO khác đã cáo buộc Matxcơva âm mưu "xâm lược" Ukraina. Theo báo chí đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga được cho là sẽ "tấn công" quốc gia láng giềng vào ngày 16/2. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng Matxcơva không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ Ukraina và không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào, khác với Kiev, là bên từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk.
Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Litva, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Romania và Estonia tham gia vào việc cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Ngoài ra, các huấn luyện viên quân sự nước ngoài vẫn tiếp tục đến Ukraina. Matxcơva đã nhiều lần thúc giục ngừng bơm vũ khí vào khu vực, vì điều này có thể kích động Kiev tham gia vào các cuộc phiêu lưu quân sự.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Tại sao Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói Nga có thể xâm lược Ukraina trong Thế vận hội
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала