Nga và Belarus thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã thỏa thuận với Tổng thống Belarus Lukashenko tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh NATO đang gia tăng hoạt động tại các biên giới bên ngoài.

Tất cả vì an ninh

"Chúng tôi nhất trí tiếp tục thực hiện chung tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của hai nước trong bối cảnh NATO ngày càng gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới bên ngoài của hai quốc gia đồng minh", - ông Putin nói trong cuộc họp báo sau đàm phán Nga-Belarus.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus Allied Resolve - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Lính thủy đánh bộ Nga luyện kỹ năng tiêu diệt "chiến binh" tại cuộc tập trận chung với Belarus
"Chúng tôi đã thảo luận về tình hình phát triển xung quanh việc thúc đẩy các yêu cầu của Nga đối với phương Tây, trong đó có vấn đề chủ yếu là ngăn chặn NATO mở rộng hơn nữa, từ chối triển khai vũ khí tấn công gần biên giới Nga và đưa tiềm năng quân sự và cơ sở hạ tầng của khối ở châu Âu trở lại như năm 1997, khi biên bản "Nga là NATO được ký kết", – Tổng thống Putin nói.
Nguyên thủ hai nước Nga-Belarus đánh giá cao cuộc tập trận chung, nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập này mang tính chất phòng thủ và không đe dọa bất kỳ nước nào.

Tình hình Donbass đang xấu đi

Phát biểu về tình hình ở Donbass, ông Putin lưu ý rằng tình hình trầm trọng hiện đang diễn ra ở đông nam Ukraina và nói rằng chìa khóa để khôi phục hòa bình là thực hiện thỏa thuận Minsk.
Khu dân cư ở tỉnh Luhansk sau khi bị pháo kích - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại diện LNR tuyên bố Lực lượng vũ trang Ukraina đang tấn công bằng súng cối
Theo ông Putin, cuộc mạn đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện đồng thời mang tính công việc. Ông Putin nhấn mạnh Moskva và Minsk là đối tác chiến lược, là "láng giềng tốt và đồng minh thân cận."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала