Cựu đại tá Mỹ chỉ ra đặc điểm chính của quân đội Nga

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhQuảng trường Đỏ
Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công chúng Mỹ sẽ phải có cái nhìn mới mẻ về Nga và hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraina, cựu cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đại tá về hưu Douglas Macgregor cho biết. Ônh bày tỏ ý kiến của mình trên kênh Youtube của người dẫn chương trình truyền hình Dave Smith.

Lính Nga khác Mỹ

"Người Nga rất khác với chúng ta, hành xử cũng khác. Nhiều người nghĩ rằng quân đội Nga sẽ hành quân qua Ukraina như một cái búa tạ, nhưng thực tế mọi thứ lại diễn ra khác: họ không làm điều đó", - ông nói.

Theo quan điểm của mình, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, bất chấp mọi thứ, vẫn tiếp tục coi người Ukraina như những người hàng xóm. McGregor cũng gọi quan điểm của Moskva là "rất đơn giản" và nhắc lại các nhiệm vụ của Nga đặc biệt là để bảo vệ người dân Donbass và các công dân nước này sống ở Ukraina, cũng như đảm bảo an ninh biên giới. Đặc biệt, cựu đại tá đề cập đến Crưm, nói lên một quan điểm không điển hình với người dẫn chương trình.
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Medinsky trả lời câu hỏi của các nhà báo sau cuộc hội đàm Nga-Ukraina tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trưởng phái đoàn Nga: Ukraina từ bỏ ý đồ lấy lại Crưm và Donbass bằng biện pháp quân sự

"Crưm chưa bao giờ là của Ukraina, đây là một sự thật lịch sử đơn giản", -McGregor kết luận.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2,đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Các khu vực được giải phóng khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chủ yếu là không gây trở ngại cho quân đội Nga, họ sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала