Việt Nam vận chuyển gần 2.000 tấn trang thiết bị đến khu vực tranh chấp ở Abyei

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh cùng gần 2.000 tấn trang thiết bị hậu cần tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Abyei (UNISFA).
Dưới sự hỗ trợ và bảo đảm của Liên Hợp Quốc, gần 2.000 tấn trang thiết bị công binh Việt Nam sẽ được vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan – phái bộ Abyei (UNISFA).

Vận chuyển gần 2.000 tấn trang thiết bị công binh

Cục Gìn giữ hòa bình, Bộ Quốc phòng đã có thông tin về việc lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh tham gia công tác Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc (LHQ).
Theo Cục GGHB, từ ngày 30/3-4/4, các đơn vị sẽ thực hiện vận chuyển gần 2.000 tấn trang bị, hàng hóa của Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA) - khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, đến cảng Hải Phòng, sau đó chuyển ra nước ngoài.
Diễn tập vận chuyển cấp cứu bằng đường không trên thực địa (CASEVAC) của BVDC 2.3 tại sân bay trực thăng Helipad, Bentiu, Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Gìn giữ hòa bình thế giới: Việt Nam sẵn sàng cử thêm lực lượng nếu LHQ yêu cầu
Theo Thiếu tá Đặng Văn Lê, Đội phó Công binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, toàn bộ 2.000 tấn trang thiết bị, hàng hóa của Quân đội Việt Nam sẽ được đưa tới điểm tập kết đến cảng Hải Phòng để chuẩn bị chuyển tới Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Abyei theo đường hàng hải (vận chuyển bằng tàu biển).
Trong số gần 2.000 tấn trang thiết bị, hàng hóa của Quân đội Việt Nam lần này, có 112 xe cần cẩu, xe vận tải gắn cần cẩu, máy xúc, máy gạt, xe lu rung tự hành, xe cứu thương, xe jeep chỉ huy, xe tải cứu hộ...
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường
Ngoài ra, còn có 35 loại rơ mooc gồm máy nén khí đi cùng thiết bị khoan giếng, rơ mooc chở nhiên liệu, máy trộn bê tông, máy phát điện, rơ mooc chở hàng...
“Toàn bộ trang thiết bị của Đội Công binh được vận chuyển đợt này gồm 147 loại xe, máy bao gồm các loại xe máy công binh công trình, các loại xe tải trong đó có cả các xe bảo vệ lực lượng. Tổng trọng lượng trang bị, hàng hóa hậu cần khoảng 2.000 tấn”, Cục Gìn giữ hòa bình cho biết.

Việt Nam lần đầu tiên cử công binh tham gia GGHB LHQ

Từ khu vực tập kết, các loại xe, máy, container được xếp lên xe chuyên dụng, vận chuyển bằng đường bộ đến cảng Hải Phòng.
Đại tá Mạc Đức Trọng, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ ở Abyei, Đội trưởng Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết công tác chuẩn bị của Đội đến thời điểm hiện tại đã “cơ bản hoàn tất”.
Lồng ghép Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh vào các trụ cột của Cộng đồng ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Việt Nam thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình khu vực
Theo Đại tá Trọng, từ hôm 30/3, phía Liên Hợp Quốc đã chính thức cử tàu biển đến cảng Hải Phòng để đón nhận trang bị, hàng hóa của Việt Nam.
“Dự kiến số trang bị, hàng hóa này được vận chuyển dần ra cảng Hải Phòng từ ngày 30/3-4/4, sau đó sẽ đưa hàng lên tàu từ ngày 4/4”, đại diện Cục GGHB nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, tới ngày 6/4, tàu sẽ rời cảng Hải Phòng, bắt đầu hành trình đến Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).
Đồng thời, mất khoảng hơn 20 ngày đi biển để trang thiết bị hậu cần của Việt Nam đến cảng Sudan. Tiếp đó, khối lượng trang bị này sẽ mất khoảng một tuần đi đường bộ để đến Abyei, nơi giao tranh giữa Sudan và Nam Sudan.
Thiếu tá Đặng Văn Lê cũng nhấn mạnh, toàn bộ quá trình vận chuyển trang thiết bị do Liên Hợp Quốc đảm bảo.
Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có tổng quân số 184 người và là lần đầu tiên Việt Nam có Đội Công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cũng là đội hình cấp đơn vị có số lượng thành viên lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường
Dự kiến cuối tháng 4 đoàn tiền trạm sẽ lên đường sang đón nhận toàn bộ số hàng hóa trang bị này từ cảng Sudan và tại phái bộ ở Abyei.
Sau khi đoàn tiền trạm đến phái bộ và triển khai doanh trại cùng hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống văn phòng, Đội hình chính Đội Công binh với 156 người dự kiến khởi hành ngày 10/5, cơ động bằng máy bay cũng do Liên Hợp Quốc đảm bảo, trước khi khu vực này bắt đầu vào mùa mưa.
Đội xuất phát từ sân bay Nội Bài đến Entebbe (Uganda), rồi đến Kadugli (Sudan), sau đó lên trực thăng của Liên Hợp Quốc đến Abyei.
Trong thời gian chờ đợi xuất phát, Đội Công binh tiếp tục được huấn luyện bổ sung về văn hóa, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh quân sự). Thiếu tá Lê thông tin thêm, toàn đội sẽ phải cách ly, bảo đảm trước ngày lên đường không ai bị mắc Covid-19 trước khi đi làm nhiệm vụ.

Sứ mệnh của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Abyei là khu vực giàu có về dầu mỏ nổi tiếng từ sau xung đột nội chiến tại Nam Sudan lần thứ hai.
Thời gian qua, Liên hiệp Quốc đã nỗ lực giúp sức với các dự án cứu trợ nhân đạo ở Sudan, giúp ổn định tình hình xã hội.
Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Điểm sáng của Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Điểm sáng của Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng
Tuy nhiên, vấn đề còn nan giải hiện nay chính là là chủ quyền hạt Abyei với nhiều mỏ dầu thô trữ lượng lớn. Đồng thời, cả hai phe Bắc và Nam Sudan đều đòi quyền cai trị khu vực này.
Từ 2011, Nam Sudan tuyên bố ly khai khỏi miền Bắc để thành lập quốc gia riêng. Abyei cũng trở thành khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.
Sudan và Nam Sudan đã ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết sẽ rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề xung đột. Tuy nhiên, cho đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất về tình hình chủ quyền tại đây.
UNISFA được thành lập ngày 27/6/2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an LHQ với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei, được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Hỗn hợp về Kiểm chứng và Giám sát biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14/12/2011.
Lẽ ra, theo kế hoạch ban đầu, từ tháng 3 Đội Công binh Việt Nam đã phải có mặt tại phái bộ ở Abyei và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên do những trục trặc, khó khăn về tàu biển và đường hàng hải quốc tế cũng như về kỹ thuật tàu, chuyến tàu này bị chậm so với dự kiến của Việt Nam và Liên Hợp Quốc.
Trong các tuyên bố chính thức, Việt Nam đều mong muốn Chính phủ hai nước Sudan và Nam Sudan sớm giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Thỏa thuận ngày 20/6/2011.
Hà Nội cũng kêu gọi 2 nước tăng cường phối hợp với Phái bộ UNISFA trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19, sớm ổn định tình hình tại Aybei.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên hợp quốc về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Việt Nam: Nhân tố thúc đẩy hòa bình, duy trì an ninh quốc tế
Cũng bắt đầu từ ngày 17/11/2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức ra mắt đội Công binh số 1 sau khi Liên Hợp Quốc có thư mời triển khai lực lượng tại Phái bộ UNISFA.
Đội Công binh của Việt Nam gồm 184 người do đại tá Mạc Đức Trọng, Cục phó Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, làm đội trưởng, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với nhiều sứ mệnh cao cả.
Bên cạnh việc đảm bảo thi công đường dã chiến, đường băng dã chiến, bãi đỗ trực thăng, xây dựng cấu trúc phòng thủ, thoát nước, xây nhà kiên cố và tiền chế, sửa chữa điện, nước... các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cũng sẽ tham gia xử trí các tình huống về gìn giữ hòa bình như bảo vệ dân thường, phụ nữ, trẻ em, đàm phán, tổ chức cấp cứu ban đầu, chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị gắn với quy tắc sử dụng vũ lực của Phái bộ UNISFA tại khu vực phi quân sự ở Abyei.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала