Một quân nhân Vệ binh Việt Nam mất tích

© AFP 2023 / StringerRừng rậm Việt Nam
Rừng rậm Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Đăng ký
Thượng úy Chuyên nghiệp Trần Văn Minh, quân nhân Vệ binh, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, được xác định mất tích 2 ngày qua.Nhiều trang mạng xã hội ở Việt Nam cho đây là vụ mất tích “bí ẩn”, tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa chính xác nhận bất cứ khả năng nào.
Điểm bất thường trong vụ mất tích của quân nhân Trần Văn Minh đó là cán bộ Vệ binh thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa khi đi chỉ mặc quần đùi, áo lót, không cầm theo thứ gì nhưng “cho đến nay vẫn không thấy về”.

Quân nhân Vệ binh Trần Văn Minh mất tích

Ngày 9/5, thông tin về vụ mất tích kỳ lạ của một quân nhân Việt Nam gây xôn xao dư luận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Theo văn bản hỏa tốc của Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình gửi Công an huyện Tuyên Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn, sự việc quân nhân mất tích là có thật.
Quân nhân mất tích là ông Trần Văn Minh, thượng úy chuyên nghiệp thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa, có hộ khẩu thường trú tại thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa.
Cụ thể, vào lúc 17h30 ngày 8/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa nhận được tin báo của gia đình đồng chí Thượng ủy Chuyên nghiệp Trần Văn Minh, nhân viên Vệ binh, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (có hộ khẩu thường trú tại nhà bố đẻ là ông Trần Đức Ngự, thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa), báo tin đồng chí Trần Văn Minh, hiện nay không có mặt tại gia đình.
“Theo tin báo, vào khoảng 5h sáng ngày 8/5/2022, đồng chí Trần Văn Minh mặc áo lót, quần đùi, đi giày thể thao, không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân, có đi bộ trên đoạn đường gần nơi ở của gia đình, nhưng cho đến nay không thấy về và không có liên lạc với gia đình”, văn bản hỏa tốc nêu.

Nỗ lực tìm kiếm quân nhân mất tích

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) xác nhận, lực lượng của xã gồm cán bộ, công an, quân sự và người dân đang nỗ lực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa tìm kiếm quân nhân mất tích hai ngày qua.
Người thân của quân nhân Trần Văn Minh đã gọi khắp nơi, tìm kiếm nhưng đến nay gia đình và đơn vị công tác của ông Minh vẫn không liên lạc được với người lính Vệ binh. Do đó, chính quyền xã Đồng Hóa và người dân địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm.
Theo Tuổi trẻ dẫn lời Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa nhấn mạnh, đến chiều ngày 9/5, việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
Vị lãnh đạo cũng cho hay, Lực lượng tìm kiếm được huy động vào cả khu vực rừng tại địa phương để tìm người.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa cũng đã phát tin báo đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp tìm kiếm.
Theo chia sẻ của người dân địa phương, quân nhân Trần Văn Minh sống rất hiền lành và không có mâu thuẫn gì với ai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала