- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trung Quốc giải thích cách NATO dàn dựng xung đột ở Ukraina

© AP Photo / Efrem LukatskyTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Kiev.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Kiev. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính sách mở rộng về phía đông của NATO đã thúc đẩy hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraina, Thượng tá Zhou Bo đã nghỉ hưu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) viết trong một bài báo cho South China Morning Post.

"Xung đột ở Ukraina bùng nổ vì NATO phớt lờ những cảnh báo của Nga và tiếp tục mở rộng", - Bo viết.

Vị sĩ quan lưu ý căng thẳng quốc tế leo thang hơn nữa có thể dẫn đến xung đột quân sự với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Do đó, Bo tin rằng NATO phải cam kết trong bất kỳ trường hợp nào sẽ kiềm chế không tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên vào Nga, ngừng mở rộng hơn nữa về phía đông, với điều kiện là Moskva từ bỏ quyền thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu trước và bắt đầu các cuộc đàm phán về các cơ chế an ninh mới ở châu Âu, bao gồm cả việc ký kết một thỏa thuận hạn chế việc sử dụng vũ khí thông thường và hạt nhân trong khu vực.
Xe tăng Leopard-2 của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
NATO có thỏa thuận ngầm là không gửi xe tăng phương Tây đến Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала