Nhà phân tích giải thích lý do tại sao Nga sẽ không thể tăng xuất khẩu than sang châu Á

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhThan
Than - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Than do Nga cung cấp cho thị trường châu Âu không thể chuyển hướng hoàn toàn sang châu Á và Trung Đông do năng lực vận chuyển quá tải, nhà phân tích Elza Gazizova của Veles Capital nói với Sputnik.

"Hiện tại, khả năng xuất khẩu nguyên liệu thô sang phía Đông bị hạn chế do khả năng quá tải của đường sắt. Do đó, việc định hướng lại toàn bộ xuất khẩu than của châu Âu sang châu Á và Trung Đông dường như là không thể", - nhà phân tích cho biết.

Theo bà, một phần than cốc xuất sang châu Á có thể sẽ được bán giảm giá.
Bà nhắc lại vào cuối năm 2021, thị trường châu Âu chiếm 23% tổng lượng than cốc xuất khẩu của Nga và châu Á - 62%.
“Gazprom Neft”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
"Cán cân dầu mỏ": chuyên gia kinh tế đánh giá sự thống trị của dầu mỏ Nga ở châu Á

Có thể chuyển hướng nguồn cung cấp than không?

"Tình hình đang trở nên khó khăn, vì sẽ không thể chuyển hướng xuất khẩu của châu Âu sang thị trường nội địa. Nhiều nhà sản xuất thép đã tuyên bố giảm sản lượng. Việc giảm nấu thép sẽ dẫn đến giảm sản lượng và doanh số bán than luyện cốc, và cũng sẽ gây áp lực lên giá trong nước", - Gazizova nói.

EU, trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ năm chống lại Liên bang Nga, đã quyết định từ bỏ dần việc nhập khẩu than của Nga. Các nước EU, cùng những thứ khác, đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với nguồn cung, bắt đầu từ tháng 8 năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала