Trung Quốc bắt đầu trở thành quốc gia tài chính bị ruồng bỏ

© AFP 2023 / Dale de la ReyĐiểm thu đổi ngoại tệ ở Hồng Kông
Điểm thu đổi ngoại tệ ở Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau nhiều năm thu hút vốn nước ngoài vào thị trường Trung Quốc nhờ chính sách của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, quốc gia này đã bắt đầu trở thành trung tâm tài chính bị các nhà đầu tư toàn cầu ruồng bỏ, Bloomberg viết.
Các nhà đầu tư dẫn ra các quyết định không thể đoán trước của cơ quan quản lý, thiệt hại kinh tế do chính sách COVID-19 cứng rắn của Trung Quốc gây ra và sự biến động của thị trường bất động sản. Họ cũng nói về những rủi ro ngày càng tăng do quan hệ của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Nga Putin.

"Tư bản phương Tây đang bắt đầu quay lưng lại với Trung Quốc" - ông Matt Smith của công ty đầu tư Ruffer LLP nói - công ty này gần đây đã đóng cửa văn phòng ở Hồng Kông.

Một nguồn tin khác của Bloomberg lưu ý rằng một số quỹ hưu trí và tổ chức từ thiện của châu Âu không còn muốn thấy Trung Quốc trong danh mục đầu tư của họ do rủi ro địa chính trị và quản lý ngày càng tăng.
Thượng viện Mitch McConnell - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Tại sao Mỹ nhanh chóng thông qua luật cạnh tranh với Trung Quốc

Khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng ở Trung Quốc

Chỉ số chứng khoán CSI 300 của Trung Quốc đã giảm khoảng 27% so với mức đỉnh 17 tháng trước. Các nhà đầu tư vào trái phiếu đô la có lợi suất cao của Trung Quốc đã bị lỗ 34% tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí còn tồi tệ hơn năm ngoái.
Gần 1/4 công ty châu Âu đang xem xét kế hoạch rời khỏi Trung Quốc. Đồng thời, khoảng 23 doanh nghiệp đang nghĩ đến việc giảm đầu tư hiện tại hoặc kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc, con số cao nhất trong một thập kỷ qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала