Đại tá Trần Thanh Trà qua đời khi vừa kết thúc thời gian biệt phái tại TP.HCM

© Depositphotos.com / AmvorsufNến và hoa tưởng niệm
Nến và hoa tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Đăng ký
Tin buồn: Đại tá Trần Thanh Trà, 54 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từng làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua đời do bệnh nặng khi vừa kết thúc thời hạn biệt phái.
Đại tá Trần Thanh Trà quê gốc ở Tiền Giang, có thời gian dài công tác tại Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Ông được tiếp nhận giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM theo diện cán bộ biệt phái.

Đại tá Trần Thanh Trà qua đời

Tối ngày 7/8, thông tin từ Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM xác nhận, Đại tá Trần Thanh Trà, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM đã qua đời.
Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho biết, sau một thời gian điều trị bệnh nặng, Đại tá Trần Thanh Trà, nguyên phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM - đã qua đời lúc 19h30 ngày 7 tháng 8, hưởng dương 54 tuổi.
Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, tang lễ của Đại tá Trần Thanh Trà được tổ chức tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũng là quê nhà của ông).
Được biết, lễ nhập quan vào lúc 2h ngày 8 tháng 8, động quan vào lúc 15h ngày 10 tháng 8.
© Ảnh : Ho Chi Minh City Police Đại tá Trần Thanh Trà
Đại tá Trần Thanh Trà - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Đại tá Trần Thanh Trà

Đại tá Trần Thanh Trà là ai?

Đại tá Trần Thanh Trà là cái tên không quá xa lạ với báo giới cũng như nhiều người dân thường xuyên theo dõi tin tức về Công an TP.HCM trước kia hay lĩnh vực an toàn giao thông cùng các vấn đề liên quan Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
Đại tá Trà nổi tiếng từ khi còn ở Cục CSGT Bộ Công an. Đại tá Trần Thanh Trà sinh năm 1968, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông từng công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang.
Ông Trà có trình độ thạc sĩ Luật, chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Cử nhân khoa học, ngành Luật.
Ông Trần Thanh Trà từng công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang. Năm 1985 đến tháng 11 năm 1988, ông là cán bộ Phòng Trinh sát ngoại tuyến, Công an tỉnh Tiền Giang.
Giai đoạn từ 1988 đến năm 2016, ông Trà công tác tại Công an TP. HCM và giữ nhiều chức vụ như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08).
Từ 2016 đến tháng 5 năm 2020, Đại tá Trần Thanh Trà giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.
Giáo sư Tô Văn Lai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Trung tâm Thúy Nga Paris By Night: Giáo sư Tô Văn Lai đã qua đời

Vừa kết thúc biệt phái

Ông Trần Thanh Trà được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM từ ngày 8/5/2020 theo diện cán bộ biệt phái.
Đến ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đã ký quyết định kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đối với Đại tá Trần Thanh Trà, Phó Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
Ông Trần Thanh Trà hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала