Sau ‘thảm kịch 39’, Việt Nam và Anh đối thoại về chống buôn người

© Ảnh : Đại sứ quán AnhQuốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang.
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đăng ký
Theo nhà chức trách Anh, Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có số người chờ xác minh là nạn nhân của mua bán người được đưa vào Cơ chế Chuyển tuyến Quốc gia của Anh (the UK National Referral Mechanism) nhiều nhất vào năm 2021.
Phía Vương quốc Anh lưu ý rằng, điều này cho thấy nguy cơ bị bóc lột đối với người Việt khi sang Anh bất hợp pháp. Do đó, Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam – Vương quốc Anh lần thứ nhất là cơ hội để hai bên cải thiện hợp tác di cư, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tệ nạn mua bán người.
Đáng chú ý, Vương quốc Anh cam kết làm việc cùng với Việt Nam để đảm bảo các tuyến đường nhập cư an toàn và hợp pháp vào Vương quốc Anh, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người, hướng đến chấm dứt loại hình tội phạm này.

Việt Nam và Anh đối thoại về vấn đề di cư, xuất nhập cảnh

Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam – Vương quốc Anh diễn ra lần đầu tiên trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia, nhất là nạn mua bán người, đưa người di cư, xuất nhập cảnh trái phép còn diễn biến phức tạp.
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thông tin về Đối thoại Di cư – Xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Vương quốc Anh lần đầu tien đã diễn ra tại Hà Nội.
“Cuộc đối thoại là một phần trong chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam của Quốc vụ khanh Rycroft”, - Đại sứ quán Anh nêu rõ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người là không có cơ sở
Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh, Đối thoại nhằm mục đích cải thiện hợp tác di cư, phát huy tiềm năng của mối quan hệ đối tác di cư hiện có và thảo luận các vấn đề chính, trong đó có bốn trụ cột: Truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn; Hồi hương;Vấn đề giả mạo giấy tờ và chính sách mới về xuất nhập cảnh; Phòng, chống mua bán người.
Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Quốc vụ khanh Rycroft cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam. Hai bên thảo luận về việc hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm mua bán người, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong việc đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Việt Nam bắt tay với Anh chống tội phạm buôn người

Trong khi đó, thông tin từ Bộ Công an cũng cho biết, 15/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tổ chức Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương Quốc Anh lần thứ nhất.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Matthew Cycroft, Quốc Vụ khanh, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đồng chủ trì đối thoại.
Bộ Công an cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và an ninh, quốc phòng.
“Vương quốc Anh hiện là Đối tác chiến lược quan trọng và tin cậy của Việt Nam”, - Bộ Công an khẳng định.
Cụ thể, trên lĩnh vực an ninh, lãnh đạo Việt Nam – Vương quốc Anh thường xuyên tiến hành các cuộc hội đàm, trao đổi đoàn cấp cao nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Trong đó có tội phạm về xuất nhập cảnh, đưa người di cư trái phép và mua bán người, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung và quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh nói riêng.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anQuốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang.
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang.
Phát biểu tại phiên Đối thoại lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan chức năng phía Anh và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam trong thời gian qua.
Trong đó, đại diện lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh việc các bên đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực di cư và xuất nhập cảnh, nhận trở lại công dân trong khuôn khổ các Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về di cư và phòng, chống mua bán người.
“Đối thoại hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác về di cư và giải quyết các khó khăn, thách thức trong tình hình mới”, - Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng tin tưởng.

Anh cam kết cùng Việt Nam đảm bảo các tuyến nhập cư hợp pháp an toàn

Theo thông cáo báo chí của phía Vương quốc Anh, phát biểu về chuyến thăm, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft đánh giá cao vai trò hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh về vấn đề di cư, xuất nhập cảnh.
“Vương quốc Anh và Việt Nam là những đối tác chiến lược quan trọng và chúng tôi mong chờ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023”, - ông Rycroft nhấn mạnh.
Theo Quốc Vụ khanh, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, bên cạnh việc hợp tác về thương mại, giáo dục, nghiên cứu, đổi mới khoa học công nghệ và biến đổi khí hậu, phòng, chống di cư trái phép và mua bán người cũng là một nội dung hợp tác quan trọng mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin). - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích báo cáo của Hoa Kỳ về nạn buôn người, trong đó có Việt Nam
“Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo các tuyến đường nhập cư an toàn và hợp pháp vào Vương quốc Anh, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người, đồng thời chấm dứt loại hình tội phạm này”, - ông Matthew Rycroft tuyên bố.
Theo kế hoạch công tác, trong thời gian làm việc tại Hà Nội, Quốc vụ khanh Rycroft cũng có buổi trò chuyện, giao lưu với 250 sinh viên trường Đại học Ngoại thương về những cơ hội học tập tại Vương quốc Anh cũng như các chính sách ưu đãi của Chính phủ Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh.

Những điểm đồng thuận quan trọng

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, tháng 1/2022, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và đề xuất thành lập một nhóm công tác nhằm cải thiện hợp tác di cư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.
Ngày 13/6/2022, Đại sứ Việt Nam tại Anh đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh và hai bên đã thống nhất tổ chức Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh giữa hai nước.
Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề di cư và xuất nhập cảnh - từ việc phối hợp điều tra thảm họa tại Essex (tức vụ 39 người Việt tử vong trong thùng xe đông lạnh ở Anh) đến việc tổ chức thành công 3 chuyến bay hồi hương vào năm 2021.
“Hai bên đều mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức, khó khăn, hai nước cần cùng nhau tháo gỡ”, - phía Anh lưu ý.
Đại sứ quán Anh nhấn mạnh, Việt Nam cũng là 1 trong 3 quốc gia có số người chờ xác minh là nạn nhân của mua bán người được đưa vào Cơ chế Chuyển tuyến Quốc gia của Anh (the UK National Referral Mechanism) nhiều nhất vào năm 2021.
© Ảnh : Đại sứ quán AnhQuốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang.
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang.
“Điều này cho thấy nguy cơ bị bóc lột đối với người Việt khi sang Anh bất hợp pháp”, - thông cáo nêu rõ.
Về phần mình, Bộ Công an Việt Nam khẳng định, tại phiên Đối thoại, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các vấn đề truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn, hợp pháp.
Hai bên cũng cùng trao đổi về các vấn đề liên quan hồi hương; chính sách mới về xuất nhập cảnh; phòng, chống mua bán người…
Đáng chú ý, theo Bộ Công an, hai bên đã đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh, di cư bất hợp pháp, khuyến khích nhập xuất cảnh an toàn, hợp pháp thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực xuất nhập cảnh và trao đổi thông tin.
Việt Nam và Vương quốc Anh cũng nhất trí tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác hồi hương thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала