Nga mở gian hàng tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2022 Việt Nam

© Sputnik / Ha LinhHội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng 15/9 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022. Hội chợ đã thu hút gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và 29 doanh nghiệp quốc tế, trong đó có gian hàng của Nga.

Điểm nổi bật của AgroViet 2022

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2022 Việt Nam là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Tại lễ khai mạc, bên cạnh các đại biểu là đại diện các cơ quan trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, về phía Nga có sự tham dự của bà Ekaterina Bakeeva, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và bà Victoria Gorshkova, đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga tại Việt Nam.
Với sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp đến từ 29 quốc gia như Nga, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand,...và đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam đến tham dự, đây được cho là điểm nổi bật của Hội chợ năm nay.
© Sputnik / Ha LinhHội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022

“Điểm nhấn của Hội chợ năm nay là đẩy mạnh xúc tiến, mời các gian hàng quốc tế tham dự. Hội chợ có sự tham dự đông đảo của Tham tán và đại diện Đại sứ quán các nước ở Việt Nam để họ thấy được lợi thế, tiềm năng của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Thông qua hội chợ này, Việt Nam muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế và người tiêu dùng những sản phẩm nông sản, những thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp xanh và bền vững”. Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp nói với Sputnik.

Với chủ đề: “Kết nối chuỗi giá trị - Hướng tới nền Nông nghiệp xanh và phát triển bền vững”, Hội chợ được tổ chức giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường; tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.
© Sputnik / Ha LinhHội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày quảng bá sản phẩm mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác đầu tư giữa các nước, trong đó có Nga và Việt Nam. Trao đổi với Sputnik, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến cho hay:

“Đây là lần đầu tiên sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, ArgoViet chính thức hoạt động trở lại. Mục tiêu Hội chợ lần này là thể hiện thành tựu của ngành nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, thể hiện rõ định hướng theo hướng sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Theo đó, xu hướng khách mời tham gia Hội chợ cũng có sự dịch chuyển. Chúng tôi hướng tới mời các nhà phân phối, kênh phân phối tiêu thụ trong nước và quốc tế, các gian hàng bán lẻ bán trực tiếp cho người tiêu dùng”.

Phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ VII - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Triển vọng hợp tác Nga-Việt và những vấn đề tồn đọng

Có gì tại gian hàng Nga ở AgroViet 2022?

Hội chợ năm nay với nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đồ uống đa dạng, phong phú với nhiều sản phẩm nông đặc sản đảm bảo nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm xuất khẩu chủ lực như: Gạo ST25 lúa tôm, ST24 organic, Japonica, gạo séng cù Lào Cai; cà phê, chè, gia vị các loại; thực phẩm chay các loại đóng hộp, đông lạnh; các sản phẩm từ măng tây; rau củ, trái cây tươi như na Chi Lăng, hồng không hạt Bảo Lâm, quýt vàng Bắc Sơn, rau cải ngồng, rau bò khai…;
Cũng tại Hội chợ, gian hàng của Bộ Nông nghiệp Liên Bang Nga cũng trưng bày các sản phẩm thế mạnh như dầu ăn, lúa mì, hạt hướng dương,...thu hút đông đảo người dân đến tham quan.
© Sputnik / Ha LinhHội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Để thuận tiện cho khách đến tham quan và giao dịch, gian hàng AgroViet 2022 được phân chia thành 5 khu vực riêng biệt gồm: Gian hàng triển lãm chung; gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp; gian hàng quốc tế; gian hàng địa phương, hiệp hội và khu trưng bày của các startup trong lĩnh vực nông nghiệp.
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế năm 2022 sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 15 - 18/9, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала