Nóng: Nhiều thi thể trôi dạt vào biển Phú Quốc, trong ví có căn cước công dân Trung Quốc

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Vũ Thành ĐạtTàu cá neo đậu trên vùng biển Phú Quốc.
Tàu cá neo đậu trên vùng biển Phú Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Đăng ký
Tin nóng từ Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận, trưa ngày 29/9, tại khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, người dân phát hiện thi thể một đôi nam nữ trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.
Đến chiều cùng ngày, có ít nhất thêm 4-5 thi thể nữa trôi dạt vào bờ, tất cả đều trong tình trạng trương phình, phân hủy nặng và chưa xác định được danh tính.
Cơ quan chức năng tại Phú Quốc, Kiên Giang không loại trừ khả năng loạt thi thể trôi dạt vào bờ biển Bãi Trường có liên quan đến vụ chìm tàu chở người Trung Quốc trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt, trong ví của nạn nhân còn có cả căn cước công dân Trung Quốc.

Nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Nóng: Tại Phú Quốc vừa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt nghi từ tàu Trung Quốc chìm ở Campuchia
Theo đó, có ít nhất 6 thi thể được phát hiện đã trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, Kiên Giang ngày 29/9.
Chiều nay, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính 6 thi thể trôi dạt vào bờ biển địa phương.
Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó Trưởng Công an thành phố Phú Quốc cho biết, tính đến chiều tối nay 28 tháng 9, đã phát hiện tổng cộng 6 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

“Tất cả đều trong tình trạng phân hủy nặng”, - Thượng tá Lê Minh Chánh nhấn mạnh.

Thông tin ban đầu từ Công an Phú Quốc cho biết, khoảng 11h trưa ngày 29/9, tại khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ.
Được biết, hai thi thể ban đầu là một đôi nam nữ. Nhận định có điều khả nghi nên người dân đã báo cho cơ quan Công an cử người đến hiện trường điều tra, xác minh làm rõ.
Đến chiều nay thì phát hiện thêm 4 thi thể nữa trôi dạt vào bờ. Bước đầu, nhà chức trách nhận định những thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc gồm cả nam và nữ, đang trong trạng thái trương phình, phân hủy nặng và chưa thể xác định được danh tính cụ thể.
Đười ươi con chơi đùa với mẹ tại vườn thú Pairi Daiza ở Brugelette, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Vụ đười ươi tại Phú Quốc đuối nước do ý thức của du khách?

Nghi liên quan đến tàu Trung Quốc bị chìm

Theo đại diện Công an Phú Quốc, hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Trước hết là thông báo đến nhân dân, ai có người thân bị mất tích thì trình báo ngay cho cơ quan Công an thành phố Phú Quốc để xác định nhân thân cũng như làm rõ danh tính các nạn nhân.
Đáng chú ý, theo nhận định của cơ quan chức năng, có khả năng các thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc ngày 29/9 này có liên quan đến chiếc tàu chở 20 người Trung Quốc bị chìm trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam-Campuchia vào ngày 24/9 vừa qua.
Đặc biệt, yại thời điểm đó, tàu cá của ngư dân Phú Quốc đã cứu được 11 người đang trôi dạt trên biển, 9 người còn lại được cho là mất tích, không rõ sống chết như thế nào.
Công an Phú Quốc cho biết, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang túc trực bên bờ biển phòng trường hợp có thêm thi thể tiếp tục trôi dạt vào bờ.

“Có căn cước công dân Trung Quốc”

Cập nhật từ Công an Phú Quốc, lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc chiều 29/9 cho biết, số lượng thi thể tìm thấy đã tăng lên thành 7 người.
Cụ thể, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc thông tin, ông đang chờ lực lượng điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm hiện trường, để đưa ra kết luận pháp y liên quan đến các tử thi được tìm thấy ở Bãi Trường, xã Dương Tơ.

“Những thi thể này đang phân hủy nên cơ quan chức năng của thành phố chưa xác định được giới tính, quốc tịch”, - Đại tá Mót nói.

Trưởng Công an thành phố Phú Quốc khẳng định, thời gian gần đây, Công an Phú Quốc không có tin báo nào liên quan đến người dân bị mất tích.
Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin với báo chí cho hay, đã phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số thi thể trên bãi biển là 7 người.

“Chúng tôi chưa thể đưa ra nhận định chính xác những thi thể này liên quan vụ việc nào. Tuy nhiên, trong ví của 2 nạn nhân có căn cước công dân của Trung Quốc”, - ông Hưng nói.

Vụ chìm tàu chở 41 công dân Trung Quốc xảy ra hôm 22/9 trên vùng biển giữa đất liền và đảo Koh Tang, ngoài khơi thành phố cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, trong đó, 18 người được cứu sống và 23 người đã bị mất tích.
Theo lực lượng chức năng Campuchia, nhóm người Trung Quốc gặp nạn này đã rời Trung Quốc bằng thuyền máy từ ngày 11/9 và 1 tuần sau khi ở trong vùng biển quốc tế, họ được chuyển sang thuyền gỗ với 2 thuỷ thủ người Campuchia, cuối cùng thuyền chìm vào ngày 22/9.
Đường bờ biển trên đảo Phú Quốc, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Vì sao tuyến du lịch đường thủy quốc tế từ Campuchia đến Phú Quốc có thể thất bại?
Giới chức Campuchia cũng cho hay, đây là nhóm người có khả năng liên quan đến các việc nhiều công dân nước ngoài bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp chủ yếu tại các casino, sòng bài, tụ điểm cờ bạc.
Đầu tháng 9 này, nhà chức trách Campuchia đã đột kích vào một khu nhà ở Sihanoukville và bắt giữ hơn 140 người nước ngoài làm việc bất hợp pháp, 130 người trong số đó mang quốc tịch Trung Quốc.
Liên quan đến vụ chìm thuyền này, có 9 người Trung Quốc đã được một tàu cá Việt Nam cứu sống thành công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала