Chủ tịch Quảng Trị sang tận Bangkok, Việt Nam và Thái Lan dừng nhà máy điện than 1.200MW

CC0 / Pixabay / Cốc nhựa than
Cốc nhựa than - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Đăng ký
Sau nỗ lực từ cả hai phía Việt Nam và Thái Lan, Bộ Năng lượng Thái Lan thống nhất dừng triển khai dự án nhiệt điện than 1.200MW tại Quảng Trị.
Dự án nhà máy điện than 1.200MW ở Quảng Trị do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư, được cấp chủ trương đầu tư từ gần 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.
Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, với những công trình lớn như dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam.

Thái Lan sẽ dừng dự án nhà máy điện than ở Quảng Trị

Ngày 7/10, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Năng lượng Thái Lan đã thống nhất dừng triển khai dự án nhiệt điện than Quảng Trị.
Theo ông Hưng xác nhận, quyết định dừng nhà máy điện than ở Quảng Trị được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần 2 (VTEF lần 2) đang diễn ra tại Bangkok. Trong khuôn khổ sự kiện này, ông Võ Văn Hưng dẫn đầu đoàn công tác của Quảng Trị tham gia diễn đàn cùng với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An.
Về phần mình, Bộ Năng lượng Thái Lan cũng cho biết sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị liên quan đến quyết định dừng dự án.
Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần 2, ông Hưng thông tin thực trạng khó khăn của dự án nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư. Dự án Nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị có công suất 1.200MW, được quy hoạch trên diện tích 450ha tại Khu kinh tế Đông Nam (tỉnh Quảng Trị).
Phát biểu với phía Thái Lan, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, dự án này “đã và đang làm cho tỉnh Quảng Trị rất bị động, khó khăn, áp lực” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nguyên nhân là vì đã được cấp chủ trương đầu tư từ gần mười năm trước nhưng vẫn chưa thể triển khai.
Kết quả, trên cơ sở xem xét các kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá các yếu tố trở ngại, vướng mắc khách quan về thu xếp tài chính dự án, vốn chủ sở hữu qua gần 11 năm chuẩn bị và thực thi đầy đủ các cam kết COP26 đạt giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Chính phủ hai nước Việt Nam và Thái Lan, Bộ Năng lượng Thái Lan đã thống nhất dừng triển khai dự án nhiệt điện than Quảng Trị.
Cũng nhân dịp sang Bangkok dự diễn đàn, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết vẫn định hướng phát triển Quảng Trị thành trung tâm năng lượng của miền Trung, nhưng sẽ khuyến khích những dự án ít gây tác động xấu đến môi trường.
Ông Võ Văn Hưng cũng nhấn mạnh quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng khu vực trên Hành lang kinh tế Đông – Tây.
Nhà máy điện than Uniper và Nhà máy lọc dầu BP ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Điện than Việt Nam: Tiền không có, sao khó mà không từ bỏ?

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam – Thái Lan lần thứ 2

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương sang tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam – Thái Lan lần thứ 2.
Diễn đàn được tổ chức ngày 6-7/10/2022 tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chủ trì Diễn đàn là Thư ký Thường trực phụ trách lĩnh vực năng lượng Kulit Sombatsiri và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.
Trong thời gian Diễn đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow cũng đã đến trao đổi, gặp gỡ đoàn Việt Nam.
Bộ Công Thương còn cho biết thêm về các đại diện tham dự diễn đàn về phía Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý có ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, đại diện Lãnh đạo một số Sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị.
Về đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động hợp tác năng lượng với Thái Lan (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí), đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.
Về phía Thái Lan có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quy hoạch và Chính sách năng lượng (EPPO), Vụ Nhiên liệu khoáng (DMF), Vụ Phát triển năng lượng thay thế và tiết kiệm năng lượng (DEDE), đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, Ủy ban Đầu tư Thái Lan, Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT), Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan, Công ty Gulf Energy, Công ty SCG Clean Energy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Công ty PTT.
Chào mừng Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và đoàn công tác Việt Nam sang tham dự kỳ họp, phía Thái Lan cho rằng Diễn đàn là một cơ hội tốt để hai nước trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, hợp tác khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng.
Theo Bí thư Thường trực Bộ Năng lượng Thái Lan Kulit Sombatsiri, Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất về năng lượng giữa hai nước.
Diễn đàn lần này tập trung trao đổi thông tin về các chính sách năng lượng quốc gia của mỗi nước. Đồng thời, hai bên cùng thảo luận về các cơ hội đầu tư và thương mại trong lĩnh vực năng lượng.
Tại diễn đàn, phía Thái Lan cho biết hiện đang điều chỉnh chiến lược năng lượng quốc gia để có chính sách phát triển năng lượng phù hợp với nhu cầu, điều kiện và tình hình mới, trong bối cảnh thế giới và khu vực vừa trải qua cuộc khủng hoảng về năng lượng và có thể tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong những tháng tới.
Đại diện Thái Lan cũng đánh giá, Thái và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và có sự gần gũi về mặt địa lý, cũng như có nhiều sự tương đồng trong ngành năng lượng, chiến lược phát triển năng lượng của mỗi nước. Do đó, cần tăng cường sự trao đổi và hợp tác, trên cơ sở thế mạnh của mỗi nước, để hỗ trợ lẫn nhau thực hiện những mục tiêu phát triển của quốc gia mình và giải quyết những khó khăn thách thức đang đặt ra.
Chia sẻ thông tin tại kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan, trong đó, năng lượng là một lĩnh vực hợp tác quan trọng và còn nhiều tiềm năng.

“Diễn đàn là một cơ chế hợp tác chính thức giữa hai nước, giữa hai Bộ trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn tạo ra một kênh đối thoại chính sách và kết nối hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các Bên liên quan khác”, - đại diện Bộ Công Thương Việt Nam nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Hoàng An, kể từ Diễn đàn lần thứ nhất năm 2015, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng đã có nhiều kết quả hết sức tích cực, đáng ghi nhận và biểu dương.

“Thái Lan là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, với những dự án tiêu biểu như dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam và các dự án điện gió, điện mặt trời tại tại một số địa phương của Việt Nam”, - Thứ trưởng An nhắc lại.

Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí quốc gia Thái Lan (thông qua các đơn vị thành viên) cũng đang có hoạt động hợp tác trong một số dự án hợp tác thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam và ở Algeria.
Ông Đặng Hoàng An đánh giá, trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu thời gian qua đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng, việc hai nước tăng cường các nỗ lực hợp tác, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn lần thứ 2 trong ngày hôm nay, là hành động cần thiết, kịp thời và có nhiều ý nghĩa.
Diễn đàn giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về nhu cầu hợp tác năng lượng của mỗi nước, trao đổi, giải quyết các mối quan tâm chung, giúp tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng, giúp hai nước đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Việt Nam – Thái Lan hợp tác phát triển năng lượng sạch

Tại Diễn đàn năng lượng lần thứ 2 này, hai bên đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực thi chính sách phát triển năng lượng, quy hoạch năng lượng quốc gia, chuyển đổi năng lượng, những dự án phát triển điện, chính sách phát triển dầu và khí, chính sách về năng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả tại mỗi nước.
Cả Việt Nam và Thái Lan đều có mục tiêu chung - chuyển đổi sang năng lượng sạch để giảm thiểu tác động từ việc biến đổi khí hậu. Hiện Thái Lan đang xây dựng một Kế hoạch Năng lượng quốc gia 2022 (NEP2022) với tiêu chí “Phát triển xanh, đảm bảo an ninh năng lượng cho một tương lai năng lượng bền vững.”
Trong khi đó, Kế hoạch Phát triển Năng lượng 2022 (PDP 2022) của Thái Lan đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng sạch và năng lượng tái tạo trong hệ thống sản xuất điện lên ít nhất 50% đối với các nhà máy điện mới từ nay cho tới năm 2040, nhằm hỗ trợ nước này đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Tại Diễn đàn, Bí thư Thường trực Bộ Năng lượng Thái Lan Kulit Sombatsiri nhấn mạnh định hướng chính sách năng lượng mới này của Thái Lan rất phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia lần thứ 8 của Việt Nam (Quy hoạch Điện VIII).
Các đại diện Việt Nam và Thái Lan cũng đã dành thời gian trao đổi về thúc đẩy việc triển khai một số dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí, sản xuất điện.
Lãnh đạo hai phía cho rằng giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa cho hợp tác trong các lĩnh vực điện, dầu khí, chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, xây dựng hạ tầng năng lượng.
Trên cơ sở đó, hai Bên đã thống nhất một số nhận định về các cơ hội hợp tác và trao đổi một số định hướng chính cho hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.
Bộ Công Thương cho biết, diễn đàn cũng đã tạo cơ hội cho đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật và các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Alok Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP2. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nói về lộ trình giảm điện than của Việt Nam
Tại diễn đàn, các doanh nghiệp năng lượng, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính của hai nước Việt Nam và Thái Lan cũng đã kết nối, tiếp xúc trực tiếp để bàn bạc cụ thể về các cơ hội hợp tác kinh doanh. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng với khả năng sinh lợi cao.
Cùng với đó, các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc để tìm hiểu thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với nhau, đưa triển vọng hợp tác về dầu khí, năng lượng, phát triển các nhiên liệu mới của tương lai như hydro và amoniac trong thời gian tới lên tầm cao mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала