Mỹ đang chuẩn bị các đồng minh cho một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra với Trung Quốc

© Ảnh : Twitter / @JMSDF_PAOLực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2022
Đăng ký
Mỹ đang tiến hành một loạt cuộc tập trận chung với Philippines, Nhật Bản và các đồng minh khác. Các cuộc tập trận chung thường xuyên với các đối tác Hoa Kỳ sẽ được chuyển thành việc thành lập các liên minh quân sự nhỏ. Điều này làm tăng khả năng xảy ra các cuộc khủng hoảng khu vực, chủ yếu ở eo biển Đài Loan và Biển Đông.
Trước tình hình căng thẳng dọc theo biên giới, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng việc tăng cường năng lực hải quân.
Thủy quân lục chiến Philippines và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã hoàn thành cuộc tập trận Kamandag, dịch từ tiếng Tagalog là "Sự hợp tác của các chiến binh trên biển". Đỉnh điểm của các cuộc diễn tập kéo dài hai tuần là bắn đạn thật trong hai ngày cuối cùng với các tên lửa dẫn đường bằng GPS được bắn từ bệ phóng HIMARS. Máy bay chiến đấu siêu thanh F-35B cũng phô diễn khả năng chiến đấu của mình. Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP, Trung tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Kurt Stahl đã biện minh rằng việc sử dụng các hệ thống HIMARS mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraina trong cuộc tập trận này dựa trên cơ sở là loại tên lửa này có thể được sử dụng để ngăn chặn kẻ thù chiếm "một vùng lãnh thổ ven biển đang tranh chấp". Theo ông, máy bay F-35B có thể đóng một vai trò quan trọng "trong việc tăng cường nhận thức về chiến trường" và trong việc cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của lực lượng đối phương.
Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận đổ bộ thường niên với Philippines tại tỉnh Zambales, Philippines, hồi tháng 10/2016 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Quân đội Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung ở miền tây và miền bắc Philippines

Cuộc tập trận chung lớn đầu tiên

Đây là cuộc tập trận chung lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr lên nắm quyền, Chen Yang, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Đại học Liêu Ninh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Cuộc diễn tập ở miền bắc Philippines diễn ra đồng thời với cuộc tập trận Mỹ-Nhật ở Okinawa. Trong đó cũng có sự tham gia của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tổng cộng từ cả hai phía có khoảng 3 nghìn quân nhân tham gia.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76). - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mới ở Biển Nhật Bản
Chuyên gia Chen Yang nói rằng mũi nhọn của cả hai cuộc tập trận đều nhằm vào Trung Quốc.
Jay Bargeron, Thiếu tướng Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ có trụ sở tại Okinawa đã chỉ ra sự liên kết giữa các cuộc tập trận ở Philippines và ở Nhật Bản. Ông cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của liên minh Mỹ với Philippines và Nhật Bản. Trong cả hai trường hợp, nhiệm vụ đặt ra đều là đảm bảo sự sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với cuộc khủng hoảng trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyên gia Chen Yang tin rằng chúng ta đang nói về những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra xung quanh Đài Loan và Biển Đông.

Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự?

Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra xung quanh Đài Loan và có ý định lôi kéo các đồng minh của mình vào cuộc, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, thuyền trưởng cấp một trong lực lượng dự bị Konstantin Sivkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

“Các cuộc tập trận được sử dụng để huấn luyện khả năng sẵn sàng tiến hành các hành động thù địch chống lại Trung Quốc trong trường hợp nếu để đối phó với các hành động khiêu khích xung quanh Đài Loan, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng cần sử dụng vũ lực quân sự. Mỹ đã tạo ra hai vành đai ngăn chặn đối với Trung Quốc. Đầu tiên là ở khu vực ngay sát biên giới của Trung Quốc với sự tham gia của Hàn Quốc và Nhật Bản, họ đang cố gắng lôi kéo Ấn Độ đến đó thông qua các cuộc tập trận chung. Vành đai thứ hai là với sự giúp đỡ của các đồng minh AUKUS. Bây giờ Philippines cũng đang được kéo vào đó."

Tàu hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Biển Đông
Trung Quốc tập trận chống tàu ngầm trong khu vực hoạt động của Hải quân Mỹ trên Biển Đông

"Các cuộc tập trận truyền thống với các đồng minh của Mỹ đang được biến thành một cuộc thử nghiệm chung về hiệu quả chiến đấu, vì họ hiểu rằng họ khó có thể đối phó một mình với lực lượng mặt đất Trung Quốc. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trên biển có sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến. Trong trường hợp xảy ra xung đột, chắc chắn họ sẽ đặt ra nhiệm vụ đánh bại hạm đội Trung Quốc ngay từ giai đoạn đầu với sự trợ giúp của hàng không và tên lửa đạn đạo, đồng thời tiêu diệt lực lượng hải quân hùng mạnh của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đáp trả một loạt các cuộc tập trận bằng các cuộc tập trận của riêng họ, và có thể là cùng với các lực lượng vũ trang Nga. Diễn biến tiếp theo của tình hình sẽ phụ thuộc vào tình hình địa chính trị trên thế giới. Đồng thời, nếu các hành động khiêu khích của Hoa Kỳ xung quanh Đài Loan vẫn tiếp diễn, khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ chủ quyền của mình trong vấn đề Đài Loan là rất cao”, - ông Sivkov nói.

Các cuộc tập trận chung với Ấn Độ Yudh Abhyas hay còn gọi là "thực tập quân sự" của Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào các ngày 18-31 tháng 10 tại bang Uttarakhand, cách Ranh giới kiểm soát thực tế ngăn cách Trung Quốc và Ấn Độ chưa đầy 100 km. Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào huấn luyện chiến đấu trên vùng núi cao.

Trung Quốc hôm thứ Năm lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự này.

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức can thiệp nào của bên thứ ba vào vấn đề biên giới Trung-Ấn", - Thượng tá Tang Kefei, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố.
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi đã bác bỏ việc Trung Quốc đề cập đến sự can thiệp của bên thứ ba. Ông nói rằng các cuộc tập trận Mỹ-Ấn "hoàn toàn khác" so với cách hiểu vấn đề của Trung Quốc.
Hình năm góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ cùng phát triển UAV
Trong khi đó, trong chuyến thăm Ấn Độ, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Tướng Charles Flynn lưu ý rằng cuộc tập trận nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác và cải thiện khả năng tương ứng của Hoa Kỳ và Ấn Độ để giải quyết một loạt các vấn đề an ninh khu vực. Ông gọi mối quan hệ đối tác với Ấn Độ là "một trong những yếu tố quan trọng nhất của tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở."
Hôm thứ Năm, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trên trang web của mình rằng quân đội Hoa Kỳ, Philippines, Úc, Pháp, Nhật Bản và Anh đã tiến hành các cuộc tập trận chung Sama Sama-Lumbas ở Cebu, Philippines, kể từ ngày 11 tháng 10. Phần hải quân của cuộc tập trận bắt đầu vào thứ Sáu tại Biển Sulu và sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng Mười, bao gồm các bài tập về tương tác khả năng chiến đấu, cụ thể là thử nghiệm hạ cánh máy bay trên trên boong tàu, tiếp tế trên biển. Cuộc tập trận có sự tham gia của một nhóm tàu ​​khu trục tiên tiến của Hải quân Mỹ ở Đông Nam Á, được đặt tại Singapore trên cơ sở luân phiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала