Ở Mỹ nói họ rơi vào "vùng nguy hiểm" với Trung Quốc

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest ShermanTàu khu trục USS Forrest Sherman (DDG 98) của Hải quân Hoa Kỳ
Tàu khu trục USS Forrest Sherman (DDG 98) của Hải quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ và Trung Quốc đã bước vào "vùng nguy hiểm", nhà ngoại giao James Holmes cho biết trong một bài báo đăng trên 19fortyfive.
Đây là bình luận của ông về phát biểu gần đây của hạ nghị sĩ Mike Gallagher về báo cáo thường niên đánh giá Chỉ số Sức mạnh quân sự Hoa Kỳ.
Các tác giả báo cáo năm nay lần đầu tiên thừa nhận rằng quân đội Mỹ yếu hơn mức cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Ông Gallagher nói rằng khu vực này đã trở nên nguy hiểm hơn đối với Hoa Kỳ vì một số lý do.
Nghị sĩ gọi thời gian là yếu tố then chốt. Sự cạnh tranh với Bắc Kinh đã đưa Washington vào vùng nguy hiểm - giai đoạn khi đối thủ cạnh tranh nhìn thấy cơ hội dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề có lợi cho mình.
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2022
Mỹ đang chuẩn bị các đồng minh cho một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra với Trung Quốc
Như ông Holmes giải thích, đây là cơ hội thoáng qua và cần phải hành động ngay lúc này hoặc không bao giờ, nếu không muốn để vuột mất cơ hội đó.
Nhà ngoại giao so sánh sự cạnh tranh hiện tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với sự cạnh tranh giữa Anh và Đức hơn một thế kỷ trước: khi đó Đức rơi vào vùng nguy hiểm. Hải quân Đức tăng cường sức mạnh, còn người Anh có thể tung ra đòn tấn công phủ đầu không để phía Đức tăng cường, cũng như để ngăn chặn sự xuất hiện mối đe dọa đối với chính nước Anh.
Bây giờ tình hình cũng tương tự như vậy, nhưng vẫn có sự khác biệt: cường quốc hải quân cũ thấy mình ở thế dễ bị tổn thương hơn trước sức mạnh của một cường quốc mới, thế lực cũng có thể sử dụng vũ lực.
Cờ của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại lễ khai mạc Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2022
Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận trật tự thế giới theo kiểu Mỹ
Gallagher lưu ý rằng gần đây Hải quân Hoa Kỳ bị cắt giảm nhưng đó là do thanh lý các phương hiện đã lỗi thời. Hiện nay nước này có 292 tàu chiến và tới đây số lượng đó sẽ giảm xuống còn 280. Đồng thời, Quốc hội Mỹ dự định đưa số tàu đó lên 355 chiếc, trong khi bên quân đội cho rằng cần ít nhất 500 chiếc.
Tình hình hiện tại khá nguy hiểm vì Trung Quốc có thể cố gắng giải quyết vấn đề Đài Loan trong vòng 5 năm tới, ông Holmes viết. Tổng kết lại, ông bày tỏ ý kiến rằng Hoa Kỳ còn có phương án dự phòng - đó là phòng thủ tích cực, phối hợp sự trợ giúp của các đơn vị Không quân, Thủy quân lục chiến và Bộ binh, cho đến khi có thể giành được ưu thế trên biển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала