Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Khởi tố tội Giết người

© Depositphotos.com / VisualGenerationVụ cháy
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2022
Đăng ký
Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người liên quan đến vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột.
Theo đó, do mâu thuẫn phân chia quyền thừa kế đất đai sau khi bố mất, 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến cả 4 mẹ con bị bỏng nặng.

Khởi tố vụ án Giết người

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người đối với vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ ruột xảy ra trên địa bàn tỉnh này.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bà Vũ Thị Đều (61 tuổi) có 3 cô con gái là Đỗ Thị Định (40 tuổi), Đỗ Thị Điểm (34 tuổi) và Đỗ Thị Đưa (32 tuổi).
Những năm gần đây, gia đình bà Đều và các con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia quyền thừa kế đất đai.
Khoảng 9h30 ngày 30/10, ba người con gái nói trên đã mang can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều ở xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ. Tại đây, Điểm đổ xăng xuống nền phòng khách nhà bà Điều rồi châm lửa.
Kết quả, ngon lửa bùng phát mạnh khiến bà Đều và cả 3 người con gái bị thương nặng. Về tài sản, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.
Hiện tại, cả 4 mẹ con đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia. Trong đó, bà Đều bị bỏng hơn 80% cơ thể, "nguy hiểm đến tính mạng", đang được các bác sĩ hội chẩn tính toán phương án phẫu thuật.
Về phần 3 người con gái, cả Định và Điểm đều bị bỏng nặng, còn Đưa bỏng hai bàn chân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Qua thời gian điều tra, do xác định có dấu hiệu của tội giết người nên công an đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật.

Mất cả tình thân vì đất đai

Con trai thứ hai của bà Đều là anh Đỗ Văn Điển cho biết, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ khi xây nhà mới.
Cuối năm 2020, Đỗ Thị Đưa đã gửi đơn đến UBND xã Trung Hoà, đề nghị giải quyết phân chia thừa kế đất đai.
Lý do mà người con út đưa ra là, đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng. Chị này cho biết bản thân "không bằng lòng" với việc phân chia này.
Được biết, tài sản để lại gồm hai mảnh đất: mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp bốn.
Mảnh thứ hai nằm sát mặt đường chính của làng. Tại đây, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền làm nhà ở và hiện đang có nhà mới xây.
Theo lãnh đạo xã, chính quyền địa phương đã 3 lần tổ chức hoà giải việc nhà bà Đều nhưng bất thành.
Một người phụ nữ đổ xăng trên ô tô tại một trạm xăng ở Manhattan, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Người Mỹ đi đổ xăng ở Mexico trong bối cảnh lệnh trừng phạt chống Nga
Trong những lần hòa giải, người mẹ cho biết, gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại (ở sát mặt đường) bà và con trai đang ở, sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Riêng thửa đất phía trong, bà sẵn sàng cho ba cô con gái.
Tuy nhiên, người con gái út kiên quyết không đồng ý nhận thửa đất phía trong, yêu cầu mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh, sinh sống.
Dù gia đình đã tự xin hoà giải nội bộ, "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала