Công an TP.HCM triệt phá băng trộm chuyên nghiệp tại kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất

CC BY 3.0 / Lưu Ly / Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2022
Đăng ký
Lợi dụng sơ hở của các công ty tại khu vực kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, các bị can dùng mánh khoé mở ốc khoen khóa cửa các thùng hàng xe tải để trộm hàng.
Băng nhóm này còn “tinh vi” đến mức, đặt in sẵn băng niêm phong thùng hàng của các công ty để dán lại thùng hàng sau khi rạch, nhằm che mắt bộ phận kiểm hàng.

Bắt băng trộm tại kho hàng Tân Sơn Nhất

Ngày 11/12, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm gồm Trần Văn Trọng (35 tuổi, quê Bắc Ninh), Huỳnh Long Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Dương (30 tuổi), Huỳnh Long Hảo (29 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Cường (45 tuổi, quê Quảng Nam).
Trước đó, ngày 26/11, chị P.T.H.P (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), đại diện Công ty BP Sóc Trăng, KCN An Nghiệp (An Hiệp, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã trình báo Công an quận Tân Bình việc bị mất hơn 3.000 túi xách, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.
Theo thông tin trình báo, số tài sản trên thuộc lô hàng hơn 17.000 sản phẩm được vận chuyển từ Sóc Trăng đến kho hàng SC ở quận Tân Bình, TP.HCM, chờ làm thủ tục đưa lên máy bay xuất khẩu ra nước ngoài.
Nhận định đây là băng nhóm trộm có tính toán từ trước, thực hiện ở nhiều địa phương, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 4/12, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với lực lượng của Công an các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương truy bắt được nhóm nghi phạm trên.

Mánh khoé tinh vi

Làm việc với nhà chức trách, Cường khai là tài xế chạy xe tải chở hàng và có quen biết với Duy. Vì thiếu tiền tiêu xài, Duy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và đề nghị Cường báo cho anh ta khi có chuyến hàng tiếp theo để Duy lấy trộm hàng đem bán rồi chia đôi tiền cho Cường.
Ngày 24/11, nhận được thông tin từ Cường, Duy đã rủ đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp.
Cảnh sát cho biết, các bị can lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài tại khu vực kho hàng thuộc sân bay Tân Sơn Nhất, cấu kết với tài xế các xe tải chở hàng, dùng mánh khoé mở ốc khoen khóa cửa các thùng hàng xe tải mà không làm ảnh hưởng đến “seal” niêm phong của công ty.
Băng nhóm này còn “tinh vi” đến mức, đặt in sẵn băng keo niêm phong thùng hàng của các công ty để dán lại thùng hàng sau khi rạch, nhằm che mắt bộ phận kiểm hàng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала