Pele qua đời và lời hẹn chơi bóng với Maradona trên thiên đường

© Flickr / Gabriel BitarCựu cầu thủ bóng đá Brazil Pele
Cựu cầu thủ bóng đá Brazil Pele - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2022
Đăng ký
Ngay trong sáng nay 30/12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chia buồn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Brazil về việc huyền thoại Pele qua đời.
Với việc là cầu thủ duy nhất từng 3 lần cùng Brazil vô địch World Cup, Pele được công nhận rộng rãi là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất làng túc cầu thế giới. Người ta còn đặc biệt nhắc đến lời hẹn chơi bóng với Maradona trên thiên đường của Vua bóng đá.

Chủ tịch VFF gửi thư chia buồn

Ngày 29/12, 'Vua bóng đá' Pele, người duy nhất 3 lần vô địch World Cup và được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Nhận được tin này, ngay sáng 30/12, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thư chia buồn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Brazil.
“Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi huyền thoại bóng đá Edson Arantes do Nascimento, người nổi tiếng với tên gọi Pele, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại đã qua đời”, thư viết.
Lãnh đạo VFF cho biết, việc Pele về với cõi vĩnh hằng đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với người dân Brazil cũng như thế giới bóng đá.
“Thay mặt VFF, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới liên đoàn của các bạn và cả đất nước Brazil trước sự mất mát to lớn này”, ông Tuấn viết.

“Pele là cầu thủ có một không hai”

Chủ tịch VFF nhấn mạnh, Pele là cầu thủ có một không hai và hiện vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vô địch 3 kỳ World Cup.
Ông đã trở thành một biểu tượng toàn cầu, người truyền cảm hứng và mang tình yêu bóng đá đến với mọi người trên hành tinh này. Dù đã rời xa thế giới này, di sản của ông sẽ “luôn đóng một vai trò quan trọng trong thế giới bóng đá”.
“Một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ với những mất mát của Liên đoàn Bóng đá Brazil, gia đình của Pele và người dân Brazil”, Chủ tịch VFF bày tỏ.
Liên quan đến việc Pele qua đời, trong thông báo mới nhất, Chính phủ Brazil tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày cho huyền thoại bóng đá Pele, bắt đầu từ ngày 29-12 (giờ địa phương) để tưởng nhớ đến ông. Riêng tại bang Sao Paulo, lễ tang của Pele sẽ kéo dài trong 7 ngày.
Pelé - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2022
'Vua bóng đá' Pele qua đời

Vua bóng đá Pele là ai?

Pele, tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento, sinh ngày 23/10/1940 tại thành phố Tres Coracoes, đông nam Brazil.
Tên ông được gia đình đặt theo nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison. Khi còn bé, ông từng đi bán đậu phộng trên đường phố để giúp gia đình trang trải cuộc sống. Cái tên Pele của ông sau này do phát âm sai từ Bile, tên thủ môn tại Vasco de Sao Lourenco, nơi cha ông từng thi đấu.
Pele đã bộc lộ tài năng từ năm 15 tuổi, khi ông bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Santos. Với Santos, ông đã giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả Cúp Liên lục địa vào các năm 1962-1963. Ông là ví dụ điển hình của lối chơi "bóng đá samba" ở Brazil.
Pele được biết đến với việc kết nối cụm từ "The Beautiful Game" với bóng đá. Là một cầu thủ có khả năng ghi bàn hàng đầu trong thời đại của mình, Pele cho thấy khả năng thực hiện những cú sút mạnh mẽ và chính xác với cả hai chân, cùng với việc dự đoán hướng di chuyển của đối thủ trên sân.
Trong phần đầu sự nghiệp của mình, Pele chơi bóng trong hàng loạt các sơ đồ tấn công và sử dụng kỹ năng lừa bóng của mình để đi qua đối thủ. Ở giai đoạn sau, ông đóng vai trò kiến thiết bóng phía sau tiền đạo tấn công.
Trong sự nghiệp của mình, Pele đã ghi 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos (1956-1974), tuyển Brazil và New York Cosmos (1975-1977). Ông được xem là người đã cách mạng hóa môn bóng đá, góp phần biến nó thành môn “thể thao vua”.
Ở Brasil, Pele được ca ngợi như một anh hùng dân tộc vì những thành tựu của mình trong bóng đá và sự hỗ trợ nhiệt thành của ông đối với các chính sách cải thiện điều kiện xã hội của người nghèo.
Pele được vinh dành bằng nhiều giải thưởng cá nhân và đội nhóm cho màn trình diễn của ông trong bóng đá, cho những thành tích kỷ lục và cho di sản của ông trong môn thể thao này.
Pele là một trong những cầu thủ được ca ngợi nhiều nhất trong lịch sử bóng đá và thường xuyên được xếp hạng cầu thủ hay nhất từ trước đến nay.

“Thánh” Johan Cruyff của Hà Lan từng tuyên bố: “Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của logic”.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng của Pele vào năm 1982, Tổng thống Ronald Reagan đã tự giới thiệu:
Tên tôi là Ronald Reagan, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng bạn không cần phải giới thiệu về mình, vì mọi người đều biết Pele là ai.
Sau khi giải nghệ, năm 1994, Pele được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNESCO.
Đến năm 1995, Tổng thống Brasil Fernando Henrique Cardoso khi đó đã bổ nhiệm Pele vào chức vụ Bộ trưởng Thể thao đặc biệt. Trong thời gian này, ông đã đề xuất luật để giảm tham nhũng trong bóng đá Brasil, được gọi là “luật Pele”. Năm 1997, ông nhận chức danh Hiệp sĩ danh dự từ Nữ hoàng Elizabeth II.

Lời hẹn thi đấu với Maradona trên thiên đường

Tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới, người yêu bóng đá đã chia sẻ tình yêu, niềm thương tiếc vô hạn với Pele, đồng thời nhắc lại lời hẹn thi đấu với Maradona trên thiên đàng của ông.
Thậm chí, nhiều người cũng cho rằng lời ước của Pele có lẽ đã trở thành sự thật hay ít nhất họ mong cả hai huyền thoại bóng đá của thế giới có thể gặp nhau nơi thiên đàng.

“Một ngày nào đó, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng trên thiên đường”, điều được Vua bóng đá Pele thốt lên khi Maradona ra đi.

Những năm gần đây, Pele ngày càng ít xuất hiện trước công chúng. Trong các bức ảnh được đăng tải, có thể thấy ông thường phải sử dụng khung tập đi hoặc xe lăn. Ông cũng phải nhập viện nhiều lần do nhiễm trùng tiết niệu.
Tháng 9/2021, Pele phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ruột kết và đến tháng 11 vừa qua, ông nhập viện để đánh giá lại phương pháp hóa trị, những diễn biến ngày càng xấu đi. Dù vậy, ông vẫn luôn duy trì tinh thần lạc quan trước bệnh tật.
Cựu cầu thủ bóng đá Brazil Pele - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Sức khỏe của Pele ra sao?
Tôi sẽ đối mặt trận chiến này với nụ cười trên môi, Pele viết trên Instagram sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ruột kết.
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022 ở Qatar, Pele thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội. Vị “Vua bóng đá” cũng đã chúc mừng đội trưởng Messi khi Argentina giành ngôi vô địch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала